Em trai cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền vừa được nhóm cổ đông nắm hơn 45% vốn đề cử vào HĐQT Hóa chất Đức Giang, giữa lúc doanh nghiệp biến động mạnh về nhân sự cấp cao.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa công bố biên bản họp nhóm cổ đông cùng danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Nhóm cổ đông này gồm cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền và các cá nhân liên quan, hiện sở hữu hơn 172 triệu cổ phiếu DGC, tương đương hơn 45,4% vốn doanh nghiệp.

Theo danh sách được công bố, ba ứng viên được đề cử vào HĐQT gồm ông Đào Hữu Kha, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng. Trong đó, ông Trung và ông Tùng hiện là giám đốc tại hai công ty con thuộc hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được đặt tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai). Ảnh: Ngọc Thành
Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được đặt tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai). Ảnh: Ngọc Thành/VnExpress

Đáng chú ý, ông Đào Hữu Kha là em trai cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền. Ông sinh năm 1970, có trình độ cử nhân Quản trị Kinh doanh và gia nhập doanh nghiệp từ năm 2008.

Hiện ông Kha giữ vị trí cán bộ Phòng dự án tại Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Theo công bố của doanh nghiệp, ông đang sở hữu gần 22,7 triệu cổ phiếu DGC, tương đương gần 6% vốn điều lệ công ty.

Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được trình cổ đông thông qua tại cuộc họp bất thường diễn ra ngày 8/5. Sau biến động nhân sự gần đây, HĐQT Hóa chất Đức Giang hiện chỉ còn hai thành viên gồm Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt và bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Việc bổ sung nhân sự cấp cao diễn ra sau khi hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền, bị khởi tố và bắt tạm giam trước đó. Diễn biến này khiến cơ cấu quản trị tại doanh nghiệp có nhiều thay đổi trong thời gian ngắn.

Hóa chất Đức Giang được thành lập năm 1963 và cổ phần hóa vào năm 2003. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất axit photphoric, photpho vàng, phân bón và hóa chất công nghiệp.

Quý I năm nay, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.125 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 409 tỷ đồng, giảm 49% và là mức thấp nhất kể từ quý III/2021.

Theo giải trình gửi HoSE, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận giảm do doanh thu đi xuống, trong khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh, điện, than cốc và amoniac tăng mạnh.

HL (SHTT)