Kinh tế
14/04/2026 22:03Giá điện có thể giảm nhờ đổi khung giờ cao điểm: Bộ Công Thương và EVN đang tính toán gì?
Theo báo VietNamNet, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định mới về khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường của hệ thống điện quốc gia. Đây là căn cứ quan trọng để xác định mức giá điện, trong đó giờ cao điểm thường có giá cao nhất và giờ thấp điểm có mức giá thấp nhất.
Đáng chú ý, Bộ đề xuất thay đổi khung giờ cao điểm linh hoạt theo mùa. Cụ thể, từ tháng 1-4 và tháng 9-12, giờ cao điểm là 14h-19h (thứ Hai đến thứ Bảy). Riêng giai đoạn cao điểm hè từ tháng 5-8, giờ cao điểm chia làm hai khung: 14h30-16h30 và 19h30-22h30; ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.
Trong khi đó, khung giờ thấp điểm được ấn định từ 0h đến 6h hằng ngày. Các khoảng thời gian còn lại được tính là giờ bình thường. Hiện nay, cách tính giá điện theo thời gian sử dụng này đang được áp dụng cho nhóm khách hàng sản xuất và kinh doanh, phân tách theo từng cấp điện áp cụ thể.

Phản hồi về dự thảo này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bày tỏ sự quan ngại lớn. Theo EVN, hiện có khoảng 1,25 triệu công tơ điện đang áp dụng biểu giá theo thời gian sử dụng. Đây là khối lượng thiết bị cực lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đo đếm và thanh toán hóa đơn.
EVN cho biết, phần lớn công tơ hiện nay được cài đặt theo khung giờ cố định. Việc thay đổi khung giờ theo mùa buộc ngành điện phải cấu hình lại toàn bộ thiết bị bằng hình thức từ xa hoặc trực tiếp tại hiện trường. Tại các đơn vị quy mô lớn, quá trình này có thể kéo dài tới 90 ngày.
Nếu áp dụng thay đổi khung giờ 2 lần/năm theo mùa, khối lượng công việc sẽ trở nên khổng lồ. Công tác cập nhật cấu hình, đồng bộ dữ liệu giữa công tơ với hệ thống thu thập từ xa và phần mềm quản lý khách hàng (CMIS) sẽ đối mặt với nhiều áp lực kỹ thuật.
Theo EVN, việc triển khai đồng loạt nhiều lần trong năm trên phạm vi rộng “tiềm ẩn nhiều rủi ro sai sót, phát sinh khiếu nại của khách hàng”. Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng lo ngại về các chi phí phát sinh đáng kể trong quá trình triển khai thực tế.
Để đảm bảo tính khả thi, EVN kiến nghị chưa áp dụng điều chỉnh khung giờ theo mùa. Thay vào đó, tập đoàn đề xuất áp dụng một khung giờ cố định duy nhất cho cả năm. Trong đó, giờ cao điểm từ thứ Hai đến thứ Bảy sẽ nằm trong khung 17h30-22h30 (5 giờ).
Về đối tượng áp dụng, EVN đề xuất bắt buộc với khách hàng sản xuất, kinh doanh dùng máy biến áp từ 25 kVA trở lên, hoặc tiêu thụ trung bình từ 2.000 kWh/tháng. Quy định này cũng áp dụng cho các đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp hoặc tổ hợp thương mại.
EVN đánh giá việc điều chỉnh khung giờ sẽ giúp làm phẳng biểu đồ phụ tải và tối ưu vận hành nguồn điện. Đặc biệt, việc bỏ giờ cao điểm sáng giúp các hộ công nghiệp sản xuất liên tục ban ngày thuận lợi hơn, tận dụng tốt nguồn điện mặt trời và giảm nguy cơ thiếu điện chiều.
Tập đoàn khẳng định, việc điều chỉnh này không gây xáo trộn lớn do tổng số giờ trong ngày giữ nguyên. Đối với khách hàng, nếu sắp xếp thời gian sử dụng điện phù hợp với khung giờ mới “thì sẽ không ảnh hưởng đến chi phí về tiền điện”, EVN nhấn mạnh.