Sau hai kỳ điều hành giữ mức ổn định, thị trường xăng dầu trong nước vừa chứng kiến một cú sốc giá mới.
Giá xăng dầu tăng mạnh, vì sao Quỹ bình ổn 'án binh bất động'? | Báo điện tử Tiền Phong
Ảnh minh họa.

Theo quyết định từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đã chính thức được điều chỉnh tăng mạnh, áp dụng kể từ 23h ngày 19/3. Mức tăng ghi nhận trong kỳ điều hành này dao động kỷ lục từ 3.520 đồng đến 9.000 đồng cho mỗi lít hoặc kg nhiên liệu.

Cụ thể, giá xăng RON 95 – mặt hàng phổ biến nhất trên thị trường – đã tăng thêm 5.120 đồng/lít, đẩy mức giá bán lẻ lên mốc 30.690 đồng/lít. Tương tự, xăng E5 RON 92 cũng tăng 4.670 đồng/lít, xác lập mức giá mới là 27.170 đồng/lít. Các mặt hàng dầu thậm chí còn ghi nhận mức biến động mạnh mẽ hơn: dầu diesel tăng 6.400 đồng lên mức 33.420 đồng/lít, trong khi dầu hỏa ghi nhận mức tăng cao nhất tới 8.990 đồng, chạm ngưỡng 35.920 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng thêm 3.520 đồng, niêm yết ở mức 22.180 đồng/kg.

Để kìm hãm đà tăng phi mã này, cơ quan quản lý đã quyết định tiếp tục xả Quỹ bình ổn giá với mức chi rất cao. Cụ thể, mức chi từ quỹ cho các mặt hàng xăng khoáng, dầu hỏa và mazut là 3.000 đồng/lít, riêng dầu diesel được hỗ trợ tới 4.000 đồng/lít. Tính từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 10 giá xăng RON 95 điều chỉnh tăng trong tổng số 17 kỳ điều hành.

19-1773936838-gia-xang-dau-dong-loat-tang-manh-tu-dem-193-ron-95-tang-hon-5000-donglit
Ảnh: Otosaigon

Dù số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến hết quý III/2025 đạt 5.617 tỷ đồng, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cảnh báo rằng với mức chi như hiện tại, nguồn quỹ này chỉ có thể cầm cự được trong khoảng 15 ngày. Trong kịch bản quỹ cạn kiệt, liên Bộ đã tính đến phương án đề xuất sử dụng kinh phí dự phòng ứng trước để tiếp tục bình ổn thị trường.

Bên cạnh các giải pháp điều hành giá trước mắt, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh việc nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Giải pháp này sẽ tập trung vào hai trụ cột là dự trữ quốc gia và dự trữ thương mại. Theo đó, các doanh nghiệp đầu mối bắt buộc phải duy trì nguồn dự trữ tối thiểu 20 ngày cung ứng, trong khi các đơn vị phân phối là 5 ngày. Song song đó, cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu các phương án chủ động nguồn dầu thô từ thị trường quốc tế để đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất nội địa, giúp ứng phó linh hoạt với những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới.

PTH (SHTT)