Dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội công bố 18 công trình, dự án tiêu biểu được khởi công, khánh thành hoặc triển khai, nổi bật với Safari Ba Vì, trường đua ngựa Sóc Sơn và loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Chiều 9/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện nhân dịp 10/10. Danh sách gồm 18 dự án thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, môi trường, công nghiệp, du lịch, giáo dục và an ninh.

Trong số này, Công viên Safari Ba Vì và Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn là hai dự án đáng chú ý, bên cạnh hàng loạt công trình giao thông, xử lý môi trường và phát triển đô thị.

Safari Ba Vì quy mô gần 300 ha, trường đua ngựa đầu tư 420 triệu USD

Công viên Safari Ba Vì được quy hoạch trên diện tích khoảng 299 ha, nằm hoàn toàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với khu vực rừng được bảo tồn.

Dự án được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, gồm các khu nuôi thả và chăm sóc động vật mô phỏng sinh cảnh tự nhiên, khu khám chữa bệnh, nghiên cứu, giáo dục, không gian trưng bày và triển lãm. Đáng chú ý, cây xanh và mặt nước chiếm tới 81,8% tổng diện tích, tạo hành lang sinh thái và môi trường sống cho các loài động vật.

09-1791547731-ha-noi-khoi-cong-khanh-thanh-18-du-an-tu-safari-ba-vi-den-truong-dua-ngua-soc-son
Phối cảnh cổng vào công viên Safari Ba Vì. Nguồn: Chủ đầu tư.

Các chương trình biểu diễn động vật theo tiêu chuẩn quốc tế cũng được xác định là điểm nhấn của công viên. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành điểm trải nghiệm bán hoang dã quy mô lớn, thúc đẩy du lịch phía Tây Hà Nội và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên.

Một dự án khác thu hút sự chú ý là Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, với tổng vốn khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỷ đồng, trên diện tích 125 ha.

Riêng khu trường đua ngựa có diện tích gần 100 ha, gồm sân vận động, khán đài khoảng 30.000 chỗ ngồi, hệ thống chuồng nuôi, huấn luyện và chăm sóc ngựa cùng các hạng mục dịch vụ, kỹ thuật và cảnh quan.

Tổ hợp còn được quy hoạch khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại, hội nghị, khu biệt thự nghỉ dưỡng và hồ điều hòa rộng khoảng 22,5 ha. Dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm giải trí, du lịch mới, đồng thời thúc đẩy thương mại và dịch vụ tại khu vực phía Bắc Thủ đô.

Loạt dự án giao thông hàng chục nghìn tỷ đồng

Trong nhóm công trình giao thông, dự án đường song hành thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng, chiều dài khoảng 58,2 km, đi qua 17 xã, phường của Hà Nội.

Khởi công ngày 25/6/2023, dự án hiện tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại tại bốn gói thầu xây lắp, chủ yếu là thảm bê tông nhựa, chiếu sáng và an toàn giao thông. Toàn tuyến đã thảm khoảng 40 km bê tông nhựa, khối lượng thực hiện ước đạt 90%.

Ngày 9/10, đoạn tuyến dài 15 km thuộc gói thầu số 9, từ đê Hữu Hồng - cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật. Thành phố dự kiến thông xe thêm hai đoạn với tổng chiều dài khoảng 22 km trong tháng 11, hướng tới hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Cùng với đó, dự án xây dựng ba đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5 được khởi công ngày 20/3/2026 theo lệnh khẩn cấp của Chủ tịch UBND thành phố. Tổng chiều dài ba đoạn khoảng 2,2 km, với tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng.

Ba đoạn gồm Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành toàn bộ, với tổng diện tích hơn 101.896 m². Đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt khoảng 90% khối lượng thi công, trong khi hai đoạn còn lại đã hoàn thành các hạng mục thoát nước và đang triển khai nền, mặt đường.

Đây là ba đoạn cuối cùng trong tổng số 13 đoạn của tuyến Vành đai 2,5 dài hơn 19 km. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tăng cường kết nối và giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu.

Tại cửa ngõ phía Đông, tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng theo cơ chế công trình khẩn cấp.

Tuyến dài khoảng 1,76 km, quy mô bốn làn xe, trong đó phần cầu cạn dài gần 1,45 km, vượt qua các nút giao Huỳnh Tấn Phát và Thạch Bàn. Dự án còn tích hợp hệ thống quản lý giao thông thông minh, camera AI và biển báo điện tử, hướng tới phân tách dòng xe liên tỉnh, giảm áp lực cho giao thông mặt đất.

Một công trình giao thông - logistics đáng chú ý khác là Cảng thủy nội địa Giang Biên, có tổng mức đầu tư khoảng 2.551,8 tỷ đồng. Dự án có diện tích đất khoảng 23,87 ha, vùng nước khai thác cảng hơn 112.310 m², chiều dài bến khoảng 600 m, tiếp nhận tàu trọng tải đến 3.000 tấn và công suất dự kiến khoảng một triệu tấn hàng hóa mỗi năm đến năm 2030.

Cảng được định hướng trở thành đầu mối vận tải đường thủy, kết nối Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng với hệ thống cảng biển Hải Phòng - Lạch Huyện.

Ngoài ra, Bến xe khách Yên Sở với tổng vốn gần 450 tỷ đồng, diện tích gần 27.600 m², được thiết kế có tầng hầm rộng 5.000 m² và công suất dự kiến 800-1.000 lượt xe mỗi ngày. Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực tổ chức vận tải hành khách tại Thủ đô.

09-1791547731-ha-noi-khoi-cong-khanh-thanh-18-du-an-tu-safari-ba-vi-den-truong-dua-ngua-soc-son
Các đại biểu tham gia lễ khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu.

Đầu tư bệnh viện, không gian văn hóa và tổ hợp thương mại

Trong lĩnh vực y tế, dự án Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 được xây dựng trên đường Võ Chí Công, phường Xuân Đỉnh, với diện tích hơn 7.500 m² và tổng mức đầu tư khoảng 789 tỷ đồng.

Công trình gồm khối nhà chính cao 12 tầng nổi, hai tầng hầm, quy mô 300 giường bệnh và tổng diện tích sàn 41.885 m². Dự án được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật, nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và đào tạo nhân lực tim mạch.

Ở lĩnh vực văn hóa, Hà Nội triển khai không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại và du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên. Tuyến không gian dài hơn 1,7 km, từ khu vực Cửa Đông đến ga Long Biên, được định hướng bảo tồn cấu trúc đá nguyên bản, bảo đảm an toàn đường sắt và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc.

Không gian được chia thành năm khu chức năng, bao gồm khu thủ công mỹ nghệ, dịch vụ truyền thống; quảng trường văn hóa, nghệ thuật; phố đi bộ và ẩm thực; khu kinh doanh nhỏ; cùng vườn công cộng, không gian xanh, vui chơi và biểu diễn.

Trong khi đó, Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi thuộc Khu nghỉ dưỡng The Five Hotel & Resort Evara có tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu USD, diện tích xây dựng gần 10.000 m².

Dự án gồm hai tòa tháp cao 25 tầng, tổng diện tích sàn gần 80.000 m², dự kiến cung cấp hơn 350 phòng khách sạn, 330 căn hộ dịch vụ và 5.000 m² văn phòng. Tổ hợp được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, tích hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, hội nghị, thể thao, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và mua sắm.

Hàng loạt dự án xử lý ô nhiễm, phát triển công nghiệp xanh

Trong lĩnh vực môi trường, dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây có tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT, trong giai đoạn 2026-2028.

Công trình hướng tới xử lý ô nhiễm nguồn nước, giảm úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và hình thành không gian cảnh quan, hạ tầng đô thị đồng bộ tại phía Đông Hà Nội.

Dự án xây dựng, tu bổ các vị trí xung yếu của hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, triển khai trên toàn tuyến sông qua 19 xã, phường, từ Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội.

Các hạng mục dự kiến gồm nạo vét lòng sông, kè bờ, gia cố đê điều, xây dựng đường giao thông, hệ thống thu gom nước thải và các nhà máy xử lý nước thải. Mục tiêu là hạn chế nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông, tăng khả năng tiêu thoát nước và cải thiện môi trường sống.

Bên cạnh đó, hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao, với tổng vốn dự kiến 4.038 tỷ đồng. Dự án triển khai trên địa bàn các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm và Đại Mỗ, nhằm tăng khả năng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và giảm ô nhiễm nguồn nước.

Về phát triển công nghiệp, Khu công nghiệp Tiến Thắng có tổng diện tích hơn 449 ha, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 rộng hơn 230 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng, được định hướng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh, phát thải thấp và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Ít nhất 30% quỹ đất công nghiệp được định hướng dành cho các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, giáo dục, đào tạo. Các ngành thu hút đầu tư gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, robot, tự động hóa, bán dẫn, công nghệ y sinh, vật liệu tiên tiến, an ninh mạng và hàng không - vũ trụ.

Dự án dự kiến tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động, đồng thời mở rộng không gian sản xuất và thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao.

Ba trường liên cấp chất lượng cao và trung tâm an ninh mạng gần 4.500 tỷ đồng

Trong lĩnh vực giáo dục, ba dự án trường phổ thông nhiều cấp học theo định hướng tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao tại Sóc Sơn, Thạch Thất và Phù Đổng được đưa vào danh mục công trình tiêu biểu.

Trường tại Sóc Sơn có diện tích hơn 6,38 ha, tổng mức đầu tư khoảng 677 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 2.160 học sinh. Công trình gồm hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, phòng STEM, nhà đa năng cùng các không gian nghệ thuật, thể chất và trải nghiệm.

Trường tại Thạch Thất có tổng vốn đầu tư hơn 692 tỷ đồng, diện tích khoảng 6,3 ha, gồm 68 phòng học và 31 phòng học bộ môn cùng các hạng mục phụ trợ.

Trong khi đó, trường tại Phù Đổng được đầu tư 795 tỷ đồng, có tổng diện tích khoảng 5,4 ha, trong đó khoảng 5 ha dành cho xây dựng trường. Công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028, với 68 phòng học và 31 phòng học bộ môn, đáp ứng nhu cầu đào tạo khoảng 2.160 học sinh.

Cả ba dự án đều hướng tới nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, ngoại ngữ, STEM và các hoạt động phát triển kỹ năng, đồng thời đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ở lĩnh vực an ninh, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Máy chủ quản lý tập trung và trụ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an Hà Nội có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, quy mô gần 15.000 m².

Khu phức hợp gồm trụ sở làm việc, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Máy chủ quản lý tập trung và Trung tâm Thông tin chỉ huy. Các hạng mục được bố trí đồng bộ nhằm hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ, nâng cao năng lực xử lý tình huống và tăng cường khả năng ứng phó với các vấn đề phát sinh trên không gian mạng.

Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng gần 34.000 m², dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2028.

Với danh mục 18 công trình, dự án thuộc nhiều lĩnh vực, Hà Nội hướng tới đồng thời nâng cấp hạ tầng giao thông, phát triển dịch vụ - du lịch, cải thiện môi trường, mở rộng năng lực giáo dục, y tế và tăng cường hạ tầng phục vụ an ninh.

QT (SHTT)