Quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm mới sẽ chỉ được triển khai khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân trong thời gian tới.
25-1777085211-khung-gio-cao-diem-dien-moi-chi-chinh-thuc-ap-dung-khi-dieu-chinh-gia-ban-le
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 963 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Ảnh: VietNamNet

Bộ Công Thương vừa có bước đi mới trong việc thay đổi cơ cấu vận hành hệ thống điện quốc gia thông qua Quyết định số 963/QĐ-BCT. Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp sẽ chưa áp dụng ngay các khung giờ này trong hóa đơn tiền điện hiện tại. 

Theo văn bản hướng dẫn từ Cục Điện lực, các khung giờ mới sẽ được triển khai đồng bộ với lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất, sau khi quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Việc trì hoãn này nhằm đảm bảo tính pháp lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hạ tầng kỹ thuật. Hiện tại, cơ quan chức năng đang nỗ lực hoàn thiện các quy định liên quan để có thể chính thức đưa khung giờ mới vào vận hành từ mùa khô năm 2026. 

Trong thời gian chờ đợi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được yêu cầu nhanh chóng đào tạo nhân lực, chuẩn bị vật tư để cập nhật và cài đặt lại hệ thống công tơ cho khách hàng ngay khi có lệnh triển khai.

Điểm nhấn đáng chú ý trong quy định mới là sự thay đổi đáng kể về thời gian sử dụng điện trong ngày. Cụ thể, khung giờ cao điểm sẽ rút ngắn xuống còn 5 giờ mỗi ngày, áp dụng từ 17h30 đến 22h30 cho các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Đặc biệt, ngày Chủ nhật sẽ hoàn toàn không có giờ cao điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất cuối tuần.

Đối với khung giờ bình thường, người dùng sẽ có 13 giờ mỗi ngày (từ thứ Hai đến thứ Bảy) chia làm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h. Riêng ngày Chủ nhật, khung giờ bình thường kéo dài liên tục từ 6h sáng đến nửa đêm. Trong khi đó, khung giờ thấp điểm vẫn duy trì ổn định từ 0h đến 6h sáng hàng ngày cho tất cả các ngày trong tuần.

Để việc chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, Cục Điện lực đề nghị các đơn vị điện lực địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, giúp các khách hàng sử dụng điện theo hình thức "ba giá" chủ động phương án sản xuất và tiêu dùng. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao.

QT (SHTT)