Kinh tế
10/04/2026 10:09Kiểm toán kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Xổ số Kiên Giang sau loạt sai phạm
Theo kết luận, trong giai đoạn 2022-2024, doanh nghiệp này bộc lộ hàng loạt sai sót liên quan đến việc điều hành tài chính và quản lý nội bộ. Một trong những vấn đề đáng chú ý là việc trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không đúng thẩm quyền.
Cụ thể, công ty đã thực hiện trích quỹ trong các năm 2021, 2022 và 2023 khi chưa được cơ quan đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để cấp có thẩm quyền xem xét.

Bên cạnh đó, việc sử dụng quỹ phúc lợi cũng không đúng quy định, với tổng số tiền chi cho người quản lý và người lao động trong giai đoạn này lên tới hơn 21,5 tỷ đồng.
Công tác quản lý vật tư tại xưởng sản xuất cũng bị đánh giá là thiếu chặt chẽ. Do không theo dõi sát lượng giấy tồn kho thực tế, công ty để phát sinh lượng giấy dư lớn qua nhiều năm, tương đương hàng triệu vé số với giá trị lên tới hơn 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, trong các năm gần đây, việc theo dõi kho giấy chỉ dựa trên định mức thay vì số liệu thực tế, tiếp tục dẫn đến chênh lệch tồn kho.
Một vấn đề khác được nêu ra là hồ sơ nhập giấy chưa phù hợp với hợp đồng, khi một phần giấy có chứng từ nhập khẩu từ năm 2021 nhưng lại được sử dụng cho hợp đồng sản xuất năm 2022.
Ngoài ra, hiệu quả quản lý nguồn vốn, đặc biệt là tiền gửi ngân hàng, cũng chưa được đảm bảo, buộc cơ quan kiểm toán phải yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới.
Từ những sai phạm trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, bao gồm chủ tịch, tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc của doanh nghiệp, nhằm làm rõ trách nhiệm và có hướng xử lý phù hợp.