Kinh tế
13/04/2026 07:02Kiểm toán nhà nước chỉ tên ngân hàng lớn ôm đất rồi bỏ hoang
Theo kết quả kiểm toán, BIDV hiện có 28 cơ sở đất với tổng diện tích khoảng 2ha đang trong tình trạng nghiên cứu phương án sử dụng, tạm khai thác hoặc chờ xử lý, trả lại Nhà nước. Tương tự, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có 5 cơ sở đất, diện tích khoảng 2,5ha vẫn để trống, chưa triển khai xây dựng.
Không chỉ riêng các ngân hàng, tình trạng sử dụng đất chưa hiệu quả còn xuất hiện tại nhiều đơn vị khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có 25 cơ sở đất không còn nhu cầu sử dụng, đã báo cáo nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng chỉ ra hàng loạt khoản đầu tư kém hiệu quả tại các doanh nghiệp bảo hiểm và chứng khoán. Một số khoản đầu tư phải trích lập dự phòng gần như toàn bộ giá trị hoặc tiềm ẩn rủi ro thu hồi vốn. Nhiều khoản đầu tư tồn đọng kéo dài, doanh nghiệp hoạt động yếu kém, thậm chí không còn khả năng liên lạc.
Dù vậy, bức tranh tổng thể của hệ thống tài chính năm 2024 vẫn ghi nhận những điểm tích cực khi chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 2,7%, đảm bảo thanh khoản và hỗ trợ tăng trưởng. Lãi suất cho vay bình quân giảm xuống còn 8,03%, thấp hơn so với năm trước.
Tuy nhiên, một số mục tiêu trong đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2021-2025 chưa đạt kế hoạch hoặc gặp nhiều trở ngại. Công tác xử lý nợ xấu còn chậm, trong khi việc phân loại nợ tại một số ngân hàng chưa chính xác, buộc kiểm toán phải điều chỉnh lại số liệu.
Ngoài ra, cơ quan kiểm toán cũng phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực an sinh. Một số trường hợp cho vay không đúng đối tượng tại Ngân hàng Chính sách xã hội; chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sai quy định với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Đáng chú ý, việc thanh toán chi phí dịch vụ y tế vẫn được thực hiện dù một số thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ quy định kiểm định, cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý.
Từ các kết quả trên, kiểm toán yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, đặc biệt là tình trạng đất bỏ hoang và các khoản đầu tư kém hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.