Kiểm toán Nhà nước vừa đưa ra kiến nghị liên quan đến khoản đầu tư của PVI vào cổ phiếu DongA Bank, trong đó yêu cầu xem xét, làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan.

Theo phụ lục báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước mới công bố, cơ quan kiểm toán cho biết khoản đầu tư này đã bị chấm dứt toàn bộ quyền và lợi ích của cổ đông theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, việc đánh giá lại trách nhiệm trong quá trình đầu tư được đặt ra.

Trước đó, trong báo cáo gửi Quốc hội năm 2022, Kiểm toán Nhà nước từng chỉ ra thực trạng một số khoản đầu tư tài chính có hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả tại các đơn vị được kiểm toán. Đáng chú ý, công ty mẹ của PVI đã phải trích lập dự phòng toàn bộ số tiền hơn 37 tỷ đồng liên quan đến cổ phiếu của DongA Bank.

10-1775783488-kiem-toan-yeu-cau-lam-ro-trach-nhiem-khoan-dau-tu-hon-37-ty-dong-cua-pvi-vao-donga-bank
Trụ sở PVI.

Thông tin từ báo cáo tài chính năm 2024 của PVI cũng ghi nhận khoản dự phòng giảm giá chứng khoán với giá trị tương ứng, phản ánh rõ mức độ rủi ro của khoản đầu tư này.

Về phía DongA Bank, ngân hàng này đã trải qua nhiều biến động lớn. Đầu năm 2025, tổ chức này được chuyển giao bắt buộc cho HDBank, sau đó trở thành ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do HDBank sở hữu toàn bộ vốn điều lệ. Không lâu sau, ngân hàng tiếp tục đổi tên và chuyển trụ sở chính ra Hà Nội theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước khi rơi vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 8/2015 do âm vốn chủ sở hữu, DongA Bank từng có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng với toàn bộ cổ đông trong nước, trong đó có sự tham gia của nhiều tổ chức và cá nhân lớn.

Theo quy định hiện hành, khi một ngân hàng bị chuyển giao bắt buộc, toàn bộ quyền lợi của cổ đông sẽ bị chấm dứt, đồng thời vốn điều lệ được điều chỉnh để xử lý các khoản lỗ lũy kế. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến khoản đầu tư của PVI trở thành vấn đề cần được kiểm toán làm rõ trách nhiệm.

Bích Ngọc (SHTT)