Kinh tế
06/05/2026 13:47Lợi nhuận tăng mạnh, doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn mang 1.100 tỷ đồng gửi ngân hàng
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần đạt 779 tỷ đồng. Trong đó, hai lĩnh vực chủ lực là kinh doanh hàng miễn thuế và dịch vụ phòng chờ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, lần lượt mang về 161 tỷ đồng và 241 tỷ đồng doanh thu.
Đáng chú ý, đây cũng là những mảng có khả năng sinh lời cao nhờ chi phí đầu vào thấp. Dịch vụ phòng chờ ghi nhận biên lợi nhuận lên tới 86%, trong khi mảng hàng miễn thuế đạt hơn 33%, tạo nền tảng vững chắc cho hiệu quả kinh doanh chung.

Không chỉ dựa vào hoạt động kinh doanh chính, Sasco còn hưởng lợi từ nguồn thu tài chính ổn định. Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 22 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản tiền gửi ngân hàng hơn 1.100 tỷ đồng mà doanh nghiệp đang nắm giữ. Sau khi trừ các chi phí, công ty báo lãi sau thuế 155 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.
Được thành lập từ năm 1993, Sasco hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh cửa hàng miễn thuế, dịch vụ sân bay, vận tải, cùng với đầu tư du lịch và bất động sản. Doanh nghiệp hiện do Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với nhóm cổ đông liên quan đến gia đình nắm giữ hơn 46,5% vốn điều lệ.
Nhờ vị thế là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không chủ lực tại sân bay Tân Sơn Nhất – cảng hàng không lớn nhất cả nước với công suất phục vụ từ 17 đến 20 triệu lượt khách mỗi năm – Sasco được xem là nguồn lợi nhuận quan trọng của doanh nhân này.
Theo doanh nghiệp, động lực tăng trưởng trong quý I đến từ sự phục hồi của lưu lượng hành khách, khi số lượng khách đi và đến tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng khoảng 9%. Sự cải thiện này đã góp phần thúc đẩy doanh thu ở các mảng kinh doanh chính.
Bên cạnh đó, việc duy trì lượng tiền gửi lớn tại ngân hàng cũng giúp Sasco có thêm nguồn thu tài chính ổn định, bổ trợ đáng kể cho hoạt động kinh doanh.
Thực tế, không chỉ Sasco, nhiều doanh nghiệp lớn trên thị trường cũng đang tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi để gửi ngân hàng và thu lãi. Một số đơn vị thậm chí sở hữu lượng tiền gửi lên tới hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ đồng, cho thấy xu hướng tối ưu hóa dòng tiền ngày càng phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp.