Hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nhằm giảm chi phí vốn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Động thái này được triển khai sau cuộc họp ngày 9/4 giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm mặt bằng lãi suất trên thị trường. Theo định hướng điều hành, việc giảm lãi suất được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng.

Việc điều chỉnh lãi suất cũng thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường của các ngân hàng lớn, đồng thời tạo tín hiệu để toàn hệ thống tài chính cùng điều chỉnh theo hướng giảm chi phí vốn cho nền kinh tế. Chủ trương này gắn với việc triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước.

Trong số các ngân hàng đã công bố điều chỉnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết sẽ giảm 0,5%/năm lãi suất huy động từ ngày 13/4. Theo đó, mức lãi suất đối với kỳ hạn 24 tháng – kỳ hạn có lãi suất cao nhất – sẽ giảm xuống còn 6%/năm. Các kỳ hạn khác cũng sẽ tiếp tục được rà soát để điều chỉnh phù hợp, đảm bảo lãi suất huy động của Vietcombank không vượt quá mức 6%/năm.

11-1775894421-ngan-hang-dong-loat-giam-lai-suat-huy-dong-va-cho-vay
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), sau thời gian dài thuộc nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao, cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất trên tất cả các kỳ hạn. Theo biểu lãi suất trực tuyến mới được cập nhật, lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng được niêm yết ở mức 4,45%/năm, thấp hơn so với mức trần trước đó là 4,75%/năm. Đối với các khoản tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng, mức lãi suất mới được áp dụng là 7%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với trước.

Theo lãnh đạo Vietcombank, việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, từ đó tạo dư địa để hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng xu hướng này, VPBank cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Theo biểu lãi suất trực tuyến mới, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6–9 tháng giảm 0,5%/năm xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10–24 tháng giảm 0,3%/năm xuống còn 6,3%/năm; trong khi kỳ hạn 36 tháng giảm 0,5%/năm xuống còn 5,6%/năm. Riêng các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng vẫn được niêm yết ở mức tối đa 4,75%/năm theo quy định.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng thông báo giảm lãi suất huy động từ 0,3% đến 0,5% kể từ ngày 11/4. Theo đó, lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng giảm còn 6,45%–6,65%/năm, trong khi kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng giảm mạnh 0,5%/năm xuống còn 6,45%/năm.

Tương tự, Ngân hàng An Bình đã cắt giảm khoảng 0,5%/năm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn ngay sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước, cho thấy sự đồng thuận của các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện định hướng điều hành lãi suất.

Ngân hàng SACOMBANK cũng tiến hành điều chỉnh giảm 0,5%/năm đối với cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên nhiều kỳ hạn từ ngày 10/4/2026. Việc giảm lãi suất ở cả hai chiều được đánh giá là cách tiếp cận cân bằng, vừa đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, vừa giảm bớt áp lực chi phí vốn cho người vay, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đại diện SACOMBANK cho biết đây là bước đi cụ thể trong chiến lược điều hành lãi suất linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường và định hướng quản trị nguồn vốn thận trọng mà ngân hàng đã theo đuổi trong nhiều năm. Theo đại diện ngân hàng, mục tiêu kinh doanh hiệu quả và trách nhiệm với cộng đồng cần được hài hòa, không phải là hai yếu tố đối lập.

Các chuyên gia cho rằng việc nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động sẽ tạo nền tảng để mặt bằng lãi suất cho vay dần hạ nhiệt. Qua đó, doanh nghiệp có thêm điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế đang tăng lên.

Trước đó, từ cuối năm ngoái đến những tháng đầu năm nay, lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng đã có xu hướng tăng mạnh, với mức tăng phổ biến từ 1% đến 3% so với thời điểm cuối năm. Ngoài biểu lãi suất công khai, một số ngân hàng tư nhân gần đây còn chào mời khách hàng gửi tiền với mức lãi suất lên tới 9%/năm, thậm chí có nơi áp dụng mức 10%/năm đối với các khoản tiền gửi lớn.

PN (SHTT)