Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) nhằm mục đích thu hồi nợ.
19-1776587649-ngan-hang-siet-no-nhieu-bat-dong-san-cua-flc-bamboo-airways

Theo kế hoạch, từ ngày 10/5, MSB sẽ tiến hành thu giữ tổng cộng 387 quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. Đây là hệ quả của việc khách hàng vi phạm các nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, buộc phía ngân hàng phải can thiệp theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

Danh mục tài sản mà MSB dự kiến xử lý nằm rải rác tại nhiều dự án trọng điểm của hệ sinh thái FLC. Cụ thể bao gồm các tài sản tại Khu phức hợp Đắk Đoa, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) và một tài sản tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Toàn bộ các bất động sản này đều do Tập đoàn FLC cùng các công ty con đứng tên sở hữu.

Đáng nói, MSB không phải là đơn vị duy nhất thực hiện động thái này. Trước đó, vào cuối tháng 3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng đã công bố kế hoạch thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến nợ vay của hãng hàng không này. Tài sản mục tiêu của Sacombank là hơn 86.300 m2 đất (phần lớn là đất ở nông thôn) thuộc Khu biệt thự phức hợp Đắk Đoa. Toàn bộ diện tích này tương ứng với 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tập đoàn FLC nắm giữ.

Quá trình thu giữ của Sacombank dự kiến kéo dài từ ngày 22/4 đến 22/6. Ngân hàng này đã đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với bên bảo đảm và các đơn vị liên quan trong việc chủ động di dời các tài sản không thuộc diện bảo đảm. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, ngân hàng sẽ bàn giao tài sản cho bên thứ ba trông giữ, đồng thời mọi chi phí phát sinh sẽ do phía bên vay và bên bảo đảm chịu trách nhiệm.

Bamboo Airways vốn được Tập đoàn FLC thành lập vào năm 2017 và bắt đầu khai thác thương mại từ năm 2019. Sau một giai đoạn tách rời khỏi FLC khi chuyển nhượng cổ phần cho nhóm cổ đông của ông Lê Thái Sâm vào tháng 5/2023, đến cuối tháng 9/2025, Tập đoàn FLC đã chính thức nhận lại quyền quản trị tại hãng bay này. Tuy nhiên, sự trở lại của FLC tại Bamboo Airways đang diễn ra trong bối cảnh các bất động sản của tập đoàn liên tục bị ngân hàng siết nợ để xử lý các khoản vay quá hạn.

PV (SHTT)