Kinh tế
15/02/2026 15:47Người dân Hà Nội, TP.HCM đỏ mắt tìm mua trái cây mini bày mâm ngũ quả dù giá tăng 5 lần
Ghi nhận trong ngày 28 tháng Chạp, sức mua tại các chợ truyền thống tăng vọt từ 200% đến 300%. Đáng chú ý, nhóm trái cây có kích thước nhỏ, vốn được ưa chuộng để bày mâm ngũ quả cho cân đối –\, đang rơi vào tình trạng "cháy hàng" và đẩy giá lên cao ngất ngưỡng.
Tại Hà Nội, dừa non mini hiện có giá từ 30.000 - 35.000 đồng/quả, tăng gấp 5 lần ngày thường. Dứa mini cũng chạm mốc 40.000 đồng/quả. Chuối xanh loại nải lẻ quả (15, 17, 19...) được săn đón với mức giá từ 120.000 đến hơn 150.000 đồng/nải.

Các loại quả chủ lực tại TP.HCM như mãng cầu, xoài, thanh long đều thiết lập mặt bằng giá mới, cao gấp đôi bình thường. Đặc biệt, quả Phật thủ loại 1 có thể lên tới 500.000 - 1.000.000 đồng/trái tùy vào độ đẹp của tay quả.
Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính dẫn đến đợt tăng giá này là do sản lượng trái cây vụ Tết giảm từ 10 - 30%.
Bà Loan, một tiểu thương tại Quảng Ngãi cho biết, thời tiết bất lợi và diện tích canh tác thu hẹp khiến nguồn cung hạn chế. Đồng thời, tại vựa trái cây"Miền Tây, mưa trái mùa kéo dài đã làm giảm tỷ lệ đậu trái của nhiều loại cây ăn quả.

Riêng đối với dừa mini, ông Hoàng, một nhà vườn tại Bến Tre lý giải: “Do giá dừa nguyên liệu đang ở mức cao, nông dân ưu tiên nuôi trái lớn để bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Lượng dừa non mini bị tỉa bớt hoặc không đạt chuẩn vì thế ít hơn hẳn mọi năm, dẫn đến tình trạng khan hiếm tại các chợ bán lẻ.”
Các tiểu thương tại chợ Bà Chiểu (TP.HCM) nhận định, tâm lý khách hàng thường chọn mua sớm để có hàng đẹp, khiến những mặt hàng đạt chuẩn về hình thức càng về cuối năm càng đắt.
Dự báo, giá trái cây bày mâm ngũ quả sẽ tiếp tục neo ở mức cao cho đến chiều ngày 30 Tết. Thị trường chỉ có dấu hiệu hạ nhiệt và giảm nhanh sau khi thời khắc giao thừa qua đi, khi nhu cầu mua sắm để trưng bày của người dân chính thức khép lại.