Không ít doanh nghiệp đã phải đối mặt với áp lực tài chính khi tham gia đầu tư cổ phiếu, trong đó có những đơn vị phải trích lập dự phòng hàng chục tỷ đồng do danh mục đầu tư tạm thời thua lỗ. Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận khả quan từ kênh này, dù lãnh đạo vẫn tỏ ra thận trọng trước rủi ro.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) – doanh nghiệp có truyền thống đầu tư chứng khoán nhiều năm – vừa trải qua một quý đầy khó khăn. Danh mục đầu tư của công ty cho thấy khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đã lên tới hơn 29 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản đầu tư đang tạm lỗ tại VPBank (6,4 tỷ đồng), GEX (3,6 tỷ đồng) cùng nhiều mã cổ phiếu khác với giá trị khoảng 19,4 tỷ đồng.

Trong quý vừa qua, chi phí tài chính trở thành gánh nặng lớn đối với doanh nghiệp. Các khoản lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán khoảng 7,7 tỷ đồng, cộng với gần 22 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh đã khiến lợi nhuận sụt giảm mạnh. Kết quả, công ty chỉ ghi nhận lãi hơn 569 triệu đồng, giảm tới 99% so với cùng kỳ năm trước, thông tin trên Dân Trí.

28-1777347128-nhieu-doanh-nghiep-lao-dao-vi-dau-tu-co-phieu-phai-trich-lap-du-phong-hang-chuc-ty-dong
Nhiều doanh nghiệp gặp khó vì đầu tư chứng khoán. Ảnh: Đăng Đức

Một doanh nghiệp khác cũng gặp tình cảnh tương tự là Công ty Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW). Trong năm 2025, Digiworld đã chi hơn 772 tỷ đồng để mua cổ phiếu của các doanh nghiệp như TCB, HPG, VPB, VCI cùng một số mã chứng khoán khác. Tuy nhiên, do biến động thị trường, doanh nghiệp buộc phải trích lập dự phòng gần 91 tỷ đồng cho các khoản đầu tư này.

Chia sẻ về quyết định đầu tư, ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch Digiworld – cho biết bộ phận đầu tư tài chính của công ty đã lựa chọn rót vốn vào cổ phiếu trong năm 2025, dẫn đến việc phải ghi nhận khoản lỗ tương đối. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn tất việc trích lập dự phòng. Trong thời gian tới, Digiworld dự kiến quản lý chặt chẽ hơn danh mục đầu tư và chuyển hướng sang các sản phẩm cấu trúc hoặc các sản phẩm có thu nhập cố định. Dù đánh giá các cổ phiếu đang nắm giữ vẫn có tiềm năng, công ty vẫn chủ động thay đổi chiến lược để giảm rủi ro.

Dù vậy, không phải doanh nghiệp nào tham gia thị trường chứng khoán cũng gặp khó. Một số đơn vị vẫn ghi nhận kết quả tích cực từ hoạt động này. Chẳng hạn, Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) báo cáo lợi nhuận quý đầu năm đạt hơn 14,5 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc lãi đầu tư chứng khoán gia tăng, đồng thời chi phí quản lý và các khoản chi khác trong kỳ giảm đáng kể. Danh mục cổ phiếu niêm yết của doanh nghiệp tập trung vào nhiều mã tăng giá như TCH và PAN.

Tại cuộc họp cổ đông gần đây, lãnh đạo công ty cho rằng đầu tư chứng khoán luôn đi kèm với rủi ro, kể cả khi lựa chọn những cổ phiếu được đánh giá tốt. “Không thể khẳng định sẽ không có rủi ro,” đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh. Vì vậy, khi nguồn vốn chưa được sử dụng cho hoạt động kinh doanh chính, công ty vẫn cân nhắc phân bổ một tỷ lệ nhất định để đầu tư vào thị trường chứng khoán.

PN (SHTT)