Kinh tế
14/07/2025 21:47Phát hiện xe tải chở hàng trăm con lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi đi qua Phú Thọ
Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), mới đây lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) phụ trách khu vực các phường Hòa Bình – Kỳ Sơn (Phú Thọ) phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra một phương tiện vận chuyển động vật qua địa bàn.
Phương tiện bị kiểm tra là xe ô tô mang biển kiểm soát 37H-014.36, đang lưu thông theo hướng Sơn La – Phú Thọ – Hà Nội, bị phát hiện và chặn lại khi đi qua phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Qua kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 192 con lợn thương phẩm với tổng trọng lượng khoảng 17,2 tấn.
Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện và chủ hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định.

Ngay sau đó, cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Kết quả cho thấy 4/5 mẫu dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi.
Đây là dịch bệnh nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh và chưa có thuốc đặc trị. Lợn nhiễm virus Dịch tả lợn châu Phi chết 100%.
Trước tình hình nghiêm trọng này, Đoàn kiểm tra đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn ngay trong đêm. Quá trình tiêu hủy được giám sát nghiêm ngặt theo đúng quy định chuyên môn. Đồng thời, hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến cơ quan chức năng để xử lý vi phạm hành chính đối với người vận chuyển theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ cũng thông tin, Công an xã Phú Khê đã phát hiện và xử lý vụ buôn bán gần 5 tạ lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi. Số lợn này ngay sau đó đã được tiêu huỷ theo đúng quy trình, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, trong 10 ngày đầu tháng 7, trên địa bàn tỉnh có 5 xã, gồm: Thung Nai, Cao Dương, Tiền Phong, Lạc Sơn và xã Trạm Thản xuất hiện bệnh Dịch tả lợn châu Phi.
Nguyên nhân được xác định là do tâm lý chủ quan, tái đàn ồ ạt và một số hộ có hành vi bán chạy lợn ốm, lợn chết tạo điều kiện cho dịch bệnh phát tán, lây lan trên địa bàn.