Kinh tế
24/04/2026 15:59Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030
Sáng 24/4, với sự tán thành của toàn bộ đại biểu tham dự, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2026-2030. Theo nghị quyết này, nền kinh tế Việt Nam được định hướng duy trì mức tăng trưởng từ 10% trở lên mỗi năm trong suốt giai đoạn, đồng thời nâng GDP bình quân đầu người lên khoảng 8.500 USD vào năm 2030.
Việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, mức thu nhập trung bình cao, đồng thời vươn lên nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất toàn cầu.
Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ được giao nhiệm vụ điều hành nền kinh tế theo hướng tăng trưởng hai chữ số song song với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát lạm phát, đồng thời cho phép chủ động điều chỉnh các loại thuế, phí trong những tình huống khẩn cấp nếu cần thiết. Nghị quyết cũng khẳng định quan điểm kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trong định hướng phát triển hệ thống tài chính, thị trường vốn trong nước được xác định cần phát triển mạnh mẽ để trở thành kênh huy động nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Cùng với đó, Việt Nam sẽ triển khai các giải pháp nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán, cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia và xây dựng cơ chế đặc thù để khai thác hiệu quả các trung tâm tài chính quốc tế cũng như khu thương mại tự do.
Đối với hệ thống ngân hàng, Quốc hội yêu cầu tiếp tục xử lý triệt để các tổ chức tín dụng yếu kém, kiểm soát tình trạng sở hữu chéo và nâng cao mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống.
Nghị quyết cũng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Các ngành công nghiệp nền tảng như năng lượng, cơ khí chế tạo, vật liệu mới và công nghệ số sẽ được tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có khoảng 20 doanh nghiệp quy mô lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Số lượng doanh nghiệp trong nền kinh tế cũng được kỳ vọng tăng lên khoảng 2 triệu, gấp đôi so với hiện nay.
Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, Quốc hội yêu cầu chuyển hướng sang thu hút FDI có chọn lọc. Thay vì chỉ dựa vào ưu đãi thuế, các chính sách hỗ trợ sẽ tập trung vào hiệu quả đầu ra, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước.
Bên cạnh đó, Chính phủ được giao nhiệm vụ rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số và môi trường đầu tư kinh doanh. Các lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, thương mại, khoáng sản và xây dựng sẽ được ưu tiên sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu phát triển mới.


Về hạ tầng, mục tiêu đặt ra là đến năm 2030 cả nước sẽ có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác, trong đó riêng giai đoạn 5 năm tới hoàn thành thêm 1.655 km. Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như cảng biển trung chuyển quốc tế, các sân bay lớn và tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam sẽ được ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư. Song song với đó, hạ tầng năng lượng cũng được đẩy mạnh nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và nghiên cứu triển khai nhiệt điện than với quy mô hợp lý kèm lộ trình xử lý khí thải.
Theo định hướng đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành những cực tăng trưởng mạnh với ba đặc khu kinh tế cùng năm khu thương mại tự do có quy mô và năng lực cạnh tranh ngang tầm khu vực. Môi trường đầu tư kinh doanh cũng được kỳ vọng lọt vào nhóm ba quốc gia dẫn đầu ASEAN và nằm trong top 30 thế giới vào năm 2028, nhờ các nỗ lực cắt giảm mạnh thủ tục hành chính.
Để tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế, Quốc hội cũng yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính cho biết hiện có khoảng 200.000 ha đất cùng nguồn lực lên tới 3,3 triệu tỷ đồng đang bị “đóng băng” trong các dự án đầu tư và đất đai, cần được tháo gỡ để phục vụ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.