Sacombank ghi nhận biến động đáng chú ý trong hoạt động quý đầu năm 2026 khi cắt giảm hàng nghìn lao động, đồng thời lợi nhuận sụt giảm mạnh do gia tăng chi phí dự phòng rủi ro trong quá trình tái cơ cấu.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, Sacombank cùng các công ty thành viên chỉ còn 14.080 nhân sự tính đến cuối tháng 3, giảm hơn 2.700 người so với thời điểm đầu năm. Mức sụt giảm này tương đương khoảng 16% tổng số lao động, trong đó phần lớn diễn ra tại ngân hàng mẹ.

Song song với việc tinh gọn bộ máy, chi phí hoạt động của ngân hàng cũng được kéo giảm đáng kể. So với cùng kỳ năm trước, tổng chi phí giảm 519 tỷ đồng, trong đó chi phí dành cho nhân viên ở mức khoảng 2.000 tỷ đồng.

06-1778052779-sacombank-giam-toi-hon-2700-nhan-su-trong-quy-i-loi-nhuan-lao-doc-do-ap-luc-du-phong
Hội sở chính SACOMBANK tại TPHCM

Tuy nhiên, bức tranh tài chính của Sacombank lại kém khả quan khi lợi nhuận sụt giảm mạnh. Trong 3 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với chi phí vượt 2.000 tỷ đồng, trong bối cảnh tập trung xử lý nợ xấu và tái cấu trúc hoạt động.

Bên cạnh những biến động về tài chính và nhân sự, Sacombank cũng chứng kiến nhiều thay đổi ở cấp lãnh đạo. Từ cuối năm 2025, ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận vai trò Quyền Tổng giám đốc. Trước đó, tại đại hội cổ đông, ngân hàng đã thông qua chủ trương đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín sang Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc.

Sau đại hội, ông Nguyễn Đức Thụy được phân công giữ vị trí Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, trong khi ông Loic Faussier được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc, đánh dấu giai đoạn chuyển đổi đáng chú ý trong bộ máy điều hành của ngân hàng.

Bích Ngọc (SHTT)