Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (HoSE: STB) đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện thông tin đăng ký nhãn hiệu mới, làm dấy lên khả năng nhà băng này sẽ đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam.

Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ, Sacombank đã nộp hai đơn đăng ký nhãn hiệu mang số VN-4-2025-67194 và VN-4-2025-67195. Trong đó, tên thương mại được đăng ký chuyển sang Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam, làm dấy lên kỳ vọng về một bước chuyển mình đáng kể trong chiến lược phát triển.

Diễn biến này nối tiếp loạt thay đổi gần đây tại ngân hàng. Cuối tháng 12/2025, Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ vai trò quyền Tổng giám đốc, đồng thời triển khai bộ nhận diện thương hiệu mới. Cùng thời điểm, ngân hàng cũng thực hiện điều chỉnh mạng lưới hoạt động, bao gồm việc chuyển địa điểm chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi (phường Phú Nhuận) sang chi nhánh Minh Khai tại TP.HCM.

24-1771941564-sacombank-sap-doi-ten-moi.webp
Sacombank đang muốn đổi tên sau khi ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập ngân hàng ở vai trò quyền Tổng giám đốc. Ảnh: STB.

Trong giới tài chính, việc đổi tên và làm mới nhận diện thường gắn với những bước đi tái cấu trúc chiến lược. Trước đây, năm 2015, Tập đoàn Xuân Thành đã đổi tên thành Thaigroup, mở ra quá trình tái cơ cấu tài chính, trong đó có thương vụ niêm yết “cửa sau” thông qua Thaiholdings (THD).

Một trường hợp khác là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Nhà băng này từng đổi tên viết tắt tiếng Anh thành LPBank, trước khi chính thức mang tên Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam vào giữa năm 2024, không lâu sau khi ông Nguyễn Đức Thụy tham gia điều hành.

Xu hướng đồng bộ nhận diện thương hiệu cũng được ghi nhận tại một số doanh nghiệp có liên hệ về dòng vốn tín dụng lớn dưới thời ông Thụy. Năm 2024, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức từng thay đổi logo sang tông màu tương đồng với LPBank sau khi nhận gói tài trợ 5.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này sau đó đã quay lại bộ nhận diện cũ khi mối liên kết kết thúc. Tương tự, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng công bố bộ nhận diện mới với tông vàng cam – nâu đất sau khi ký kết hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng với nhà băng nói trên.

Việc Sacombank đăng ký tên gọi mới vì thế được nhìn nhận như tín hiệu về khả năng tái định vị thương hiệu và điều chỉnh chiến lược kinh doanh, sau hơn một thập kỷ thực hiện tái cơ cấu.

Liên quan đến kế hoạch sắp tới, Hội đồng quản trị Sacombank thông báo ngày 16/3 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 22/4 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026, trong đó có 1 thành viên độc lập, cho thấy những thay đổi về nhân sự cấp cao nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Bích Ngọc (SHTT)