Kinh tế
20/03/2026 14:25Thủ tướng đồng ý ứng ngân sách hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ bàn về giải pháp tài chính phục vụ công tác điều hành giá xăng dầu ngày 20/3. Theo đó, các cơ quan chức năng đề xuất sử dụng nguồn ngân sách tạm ứng cho Quỹ, và khi thị trường ổn định trở lại, quỹ sẽ hoàn trả phần kinh phí này cho ngân sách.
Trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều khó khăn cho thị trường dầu mỏ thế giới, thời gian qua Chính phủ đã liên tục triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành chỉ đạo điều hành linh hoạt, đồng thời tích cực trao đổi với lãnh đạo các quốc gia và làm việc với đại diện ngoại giao để tìm kiếm sự hỗ trợ cần thiết.

Các bộ, ngành đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, điều chỉnh chính sách thuế đối với nhiên liệu, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và phát triển các nguồn thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Song song đó, các hoạt động kiểm tra, xử lý buôn lậu, đầu cơ và găm hàng cũng được tăng cường, cùng với việc khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực của khủng hoảng năng lượng tới nền kinh tế, tránh gián đoạn chuỗi cung ứng cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.
Trước nguy cơ Quỹ bình ổn có thể cạn nguồn trong trường hợp khủng hoảng kéo dài, Thủ tướng yêu cầu phải có phương án chuẩn bị từ sớm. Theo đó, việc ứng ngân sách từ nguồn tăng thu năm 2025 được xem là giải pháp cần thiết và đã được chấp thuận về chủ trương.
Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét để triển khai theo quy định. Thời gian áp dụng dự kiến kéo dài đến hết ngày 15/4, và sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến thực tế.
Thủ tướng cũng lưu ý công tác điều hành cần bám sát tình hình, phản ứng nhanh chóng và dựa trên dữ liệu thực tế, đảm bảo phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chính sách phải được xây dựng có lộ trình rõ ràng, tránh gây biến động đột ngột cho thị trường.
Bên cạnh việc kiểm soát và bình ổn giá xăng dầu, công tác quản lý cũng cần tính đến mặt bằng giá tại các quốc gia lân cận, nhằm vừa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, vừa hạn chế tình trạng buôn lậu qua biên giới.
Ngoài ra, Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo các vấn đề liên quan đến ngân sách, thuế, phí và lệ phí, trong khi Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phụ trách điều hành và bình ổn thị trường xăng dầu theo lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương.