Kinh tế
17/03/2026 09:33Thủ tướng ra "tối hậu thư": Tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu
Mệnh lệnh đảm bảo "mạch máu" năng lượng
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang tạo ra những cú sốc dây chuyền lên thương mại toàn cầu, đẩy chi phí logistics và giá năng lượng leo thang, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ phải bằng mọi giá đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt gãy hay thiếu hụt nguồn hàng. Đây được coi là yếu tố then chốt để bảo vệ sức sản xuất của doanh nghiệp và đời sống người dân trước áp lực chi phí đầu vào đang ngày một tăng cao.
Song song với việc đảm bảo nguồn cung, Bộ Tài chính được chỉ đạo phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc điều hành giá. Trọng tâm là việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu một cách linh hoạt, đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cần rà soát lại các mức thuế xuất nhập khẩu để tạo lộ trình phù hợp, vừa thúc đẩy hội nhập vừa bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước.

Hiệp lực tháo gỡ rào cản xuất khẩu
Công điện của người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh việc đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng là chiến lược sống còn trong năm 2026. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, tập trung vào các thị trường ít chịu ảnh hưởng bởi xung đột và các thị trường ngách tiềm năng. Đặc biệt, các bộ ngành liên quan cần chủ động làm việc với phía Mỹ để thúc đẩy ký kết Hiệp định thuế đối ứng công bằng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trên trường quốc tế.
Ở góc độ tài chính - tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước nhận nhiệm vụ điều hành tỷ giá và lãi suất hài hòa, ổn định thị trường tiền tệ để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao đóng vai trò "tiền trạm", tăng cường ngoại giao kinh tế để nắm bắt tình hình thế giới, mở đường cho hàng hóa Việt Nam vươn xa hơn.
Địa phương và doanh nghiệp: Chuyển mình từ nội lực
Không chỉ dừng lại ở các bộ ngành trung ương, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải thực chất trong việc tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, từng doanh nghiệp. Đối với các tỉnh biên giới, việc cập nhật thông tin thường xuyên để điều tiết hàng nông sản, tránh tình trạng ùn ứ là ưu tiên hàng đầu. Các địa phương cũng cần chủ động trải thảm đỏ đón các tập đoàn đa quốc gia có công nghệ hiện đại để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Về phía các tập đoàn và doanh nghiệp xuất khẩu, Thủ tướng kêu gọi tinh thần chủ động, linh hoạt. Các đơn vị cần tập trung vào xuất khẩu chính ngạch gắn liền với xây dựng thương hiệu mạnh. Trong một thế giới đầy biến động, việc kịp thời báo cáo các vướng mắc và tự đổi mới kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ là chìa khóa để doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.