Kinh tế
15/02/2026 22:28Tỷ phú Elon Musk thành lập công ty tại Việt Nam, bổ nhiệm CEO người Việt 9X
Với tên gọi Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, doanh nghiệp này đã hoàn tất đăng ký kinh doanh từ tháng 9/2025 với số vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng, đánh dấu sự hiện diện chính thức của dịch vụ Internet vệ tinh hàng đầu thế giới tại dải đất hình chữ S.

Cấu trúc thượng tầng của Starlink Việt Nam gây chú ý lớn với sự kết hợp giữa đội ngũ lãnh đạo quốc tế và tài năng bản địa. Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, vị trí Chủ tịch công ty do bà Lauren Ashley Dreyer – Phó chủ tịch Khối vận hành kinh doanh Starlink toàn cầu – đảm nhiệm. Đặc biệt, vị trí Tổng giám đốc được tin tưởng giao cho ông Đỗ Bá Thích, một nhân sự trẻ tuổi sinh năm 1990, quê Hà Nội. Công ty hoạt động dưới sự đại diện sở hữu của Starlink Holdings Netherlands B.V có trụ sở tại Hà Lan, tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là viễn thông vệ tinh.
Sự xuất hiện của Starlink Services Việt Nam là bước đi cụ thể tiếp theo sau khi doanh nghiệp này nhận được giấy phép thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh từ tháng 4/2025. Đây là tiền lệ chưa từng có khi Starlink trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Chính phủ Việt Nam đồng ý cho phép thử nghiệm loại hình dịch vụ này. Trước đó, các thủ tục về tần số và thiết bị vô tuyến điện cũng đã được Cục Tần số vô tuyến điện cấp phép thông qua, dọn đường cho quá trình triển khai thương mại.
Công nghệ mà Starlink mang tới dựa trên hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp LEO, vận hành ở độ cao từ 160km đến dưới 2.000km. So với hạ tầng viễn thông mặt đất hiện nay vốn phụ thuộc chặt chẽ vào mạng lưới cáp quang và các trạm BTS của những nhà mạng lớn như Viettel, VNPT hay MobiFone, hệ thống LEO của SpaceX sở hữu ưu thế vượt trội về khả năng phủ sóng rộng khắp mà không cần quá nhiều hạ tầng vật lý tại chỗ. Với hơn 6.000 vệ tinh đã được phóng tính đến đầu năm 2025, Starlink đang dẫn đầu xu hướng này, mang lại tốc độ truyền dữ liệu cao cùng độ trễ tín hiệu thấp cho người dùng.
Khi các thủ tục cuối cùng được hoàn thiện và chính thức đi vào kinh doanh, Việt Nam dự kiến sẽ gia nhập nhóm các quốc gia Đông Nam Á đã triển khai dịch vụ của Elon Musk, bao gồm Philippines, Malaysia, Indonesia và Timor Leste. Sự tham gia của một "ông lớn" công nghệ toàn cầu không chỉ hứa hẹn mang đến thêm lựa chọn kết nối cho người dân, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng đổi mới cho bức tranh hạ tầng viễn thông quốc gia trong tương lai gần.