Theo số liệu từ Phòng Thương mại Trung Quốc, trong năm 2025, nước này đã xuất khẩu khoảng 801.000 tấn nho tươi, thu về 1,03 tỷ USD. So với năm trước, sản lượng tăng mạnh 35% trong khi giá trị chỉ tăng 11,5%.

Đáng chú ý, Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất của nho Trung Quốc khi nhập khẩu với kim ngạch lên tới 220 triệu USD, chiếm hơn 21% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này. Dù vậy, con số này vẫn giảm 17% so với năm 2024.

Xếp sau Việt Nam là Indonesia với 150 triệu USD, tăng 17%, trong khi Thái Lan đạt 140 triệu USD nhưng giảm mạnh 28%. Ngoài ra, các thị trường như Kyrgyzstan, Philippines, Nga, Bangladesh và Malaysia cũng ghi nhận mức nhập khẩu đáng kể.

25-1774409048-viet-nam-dan-dau-nhap-khau-nho-trung-quoc-gia-ban-co-loai-chi-20-30-nghin-dongkg
Bán nho sang Việt Nam, Trung Quốc thu về 220 triệu USD trong năm 2025. Ảnh: TH

Dữ liệu từ Cục Hải quan cho thấy trong năm qua, doanh nghiệp Việt đã chi gần 1,02 tỷ USD để nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc. Trong đó, nho là một trong những mặt hàng chủ lực, chiếm hơn 21% tổng kim ngạch.

Trên thị trường nội địa, nho Trung Quốc xuất hiện quanh năm với nhiều phân khúc giá. Vào mùa cao điểm, người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng chục loại khác nhau, từ sản phẩm cao cấp giá vài trăm nghìn đồng mỗi kg đến những loại phổ thông chỉ 20.000–30.000 đồng/kg.

Hiện tại, nho sữa Trung Quốc đang được bày bán rộng rãi tại các chợ với mức giá khoảng 40.000–50.000 đồng/kg, trở thành một trong những loại nho nhập khẩu có giá thấp nhất trên thị trường.

Bích Ngọc (SHTT)