Kinh tế
23/03/2026 22:25Việt Nam - Liên bang Nga ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân
Trước đó, chiều 22/3 theo giờ địa phương, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao đã tới thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm theo lời mời của Thủ tướng Nga. Ngày 23/3, hai bên đã tiến hành hội đàm trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Mishustin bày tỏ sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ông đồng thời chúc mừng những thành tựu chính trị quan trọng mà Việt Nam vừa đạt được.
Đáp lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và coi Nga là người bạn tin cậy, đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu.

Hai nhà lãnh đạo đã cùng rà soát kết quả hợp tác thời gian qua, ghi nhận những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến quốc phòng, năng lượng và giao lưu nhân dân. Đồng thời, hai bên cũng thống nhất các định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác toàn diện và nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới.
Trong đó, hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư được xác định là trụ cột, với mục tiêu trở thành động lực chính trong quan hệ song phương. Hai nước cũng cam kết triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu, mở rộng thị trường và thúc đẩy đầu tư hai chiều.
Lĩnh vực năng lượng tiếp tục được nhấn mạnh là biểu tượng hợp tác truyền thống, đặc biệt là dầu khí. Bên cạnh đó, hai bên thống nhất mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch và tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Đáng chú ý, ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời kỳ vọng trở thành công trình mang tính biểu tượng mới cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong khoa học – công nghệ, coi đây là trụ cột mới, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.
Chuyến thăm lần này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Nga, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước trong thời gian tới.