Lợi dụng nhu cầu sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ để hoàn thiện hồ sơ, Đỗ Văn Mạnh cùng đồng bọn đã "phù phép" một nền tảng học online thành học viện quốc tế nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. "Tổng đạo diễn" đứng sau hệ thống cấp bằng lậu này được xác định là Đỗ Văn Mạnh (tức Mạnh Dũng), người đang đương nhiệm ghế Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS).

Dưới danh nghĩa một trí thức làm giáo dục, Mạnh đã điều hành mạng lưới cấp chứng chỉ tiếng Anh không phép, "vươn vòi" trục lợi khắp các tỉnh thành trong suốt thời gian dài. Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã chính thức khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh cùng hai mắt xích then chốt là Đặng Thị Huyền (30 tuổi, nhân viên IEMS) và Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

chứng chỉ tiếng anh - Ảnh 1.
Đỗ Văn Mạnh - Chủ tịch hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS) - Ảnh: ANTV

Thủ đoạn "mượn xác" công ty Mỹ để tạo danh tiếng ảo

Từ năm 2020, nắm bắt tâm lý sính bằng cấp quốc tế, Đỗ Văn Mạnh đã bắt tay với các đối tượng nước ngoài để dựng lên "vở kịch" mang tên Học viện Bright online LLC. Nhóm này cố tình nhập nhèm giữa một nền tảng công nghệ hỗ trợ học tập tại Mỹ với một cơ sở đào tạo được cấp phép bài bản.

Thực tế, Học viện Bright online LLC hoàn toàn không có chức năng tổ chức thi hay cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của pháp luật Mỹ. Tại Việt Nam, tổ chức này cũng chưa từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết tuyển sinh hay đào tạo theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR).

Để "hợp thức hóa" dòng tiền và tạo sự tin tưởng, Mạnh sử dụng pháp nhân Viện IEMS để ký kết các thỏa thuận hợp tác giả tạo với pháp nhân tại Mỹ. Đây chính là tấm bình phong hoàn hảo giúp nhóm đối tượng né tránh sự kiểm tra từ cơ quan chức năng và đánh lừa hàng vạn học viên về tính pháp lý của chứng chỉ.

chứng chỉ tiếng anh - Ảnh 2.
Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của nhóm đối tượng - Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ

Xưởng sản xuất bằng giả "núp bóng" viện nghiên cứu

Điểm tinh vi nhất trong vụ án này chính là việc toàn bộ quy trình "xuất bản" bằng cấp đều được thực hiện thủ công tại Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Mạnh, các nhân viên đã tự đặt làm phôi chứng chỉ, con dấu nổi và thậm chí là giả mạo chữ ký của người đứng đầu tổ chức Bright online LLC.

Các đối tượng đã quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội rằng loại chứng chỉ này có giá trị tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Nhiều người có nhu cầu thi công chức, xét tuyển dụng đã dễ dàng tin tưởng và đóng phí từ 2 triệu đến 18 triệu đồng tùy theo cấp độ chứng chỉ loại A1, A2, B1, B2, C1, C.

Cơ quan điều tra xác định, các kỳ thi được tổ chức trực tuyến chỉ là hình thức để thu tiền của học viên chứ không hề có giá trị đánh giá năng lực thực tế. Mọi chứng chỉ được cấp ra đều là "vô giá trị" về mặt pháp lý nhưng lại mang về khoản lợi nhuận khổng lồ cho nhóm tội phạm.

Hạ màn đường dây 200 tỉ với 125 đợt thi "ma"

Chỉ trong vòng 4 năm, Đỗ Văn Mạnh và đồng bọn đã tổ chức trót lọt khoảng 125 đợt thi trực tuyến với quy mô rầm rộ. Theo thống kê của Cơ quan An ninh điều tra, số lượng nạn nhân sập bẫy lên tới 80.000 người, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính gần 200 tỉ đồng.

Hành vi của các bị can không chỉ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho người dân mà còn làm lũng đoạn hệ thống giáo dục và tuyển dụng. Việc sử dụng các chứng chỉ không hợp pháp này trong các kỳ thi công chức, viên chức tiềm ẩn hệ lụy rất lớn cho công tác quản lý cán bộ.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan trong đường dây này.

HL (SHTT)