Pháp luật
28/03/2026 09:28Bóc trần chiêu trò "detox phụ khoa" tại Helia: Dọa bệnh nặng, "ép" khách bán vàng để điều trị
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo tại một phòng khám tư.


Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH Quốc tế Helia, có trụ sở tại số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 18/3/2026, lực lượng chức năng phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc công ty này.
Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám chữa bệnh. Phòng khám bị xác định đã sử dụng các nội dung quảng cáo phóng đại về khả năng điều trị nhanh, khỏi dứt điểm với chi phí thấp để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, khi người bệnh trực tiếp đến khám, cơ sở này lại đưa ra những kết quả chẩn đoán sai lệch, phóng đại tình trạng sức khỏe nhằm khiến khách hàng lo sợ.
Theo cơ quan chức năng, một số nhân viên còn giả danh bác sĩ để “vẽ bệnh”, từ đó thuyết phục khách hàng mua các gói dịch vụ với chi phí rất cao. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.
Ngày 27/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Một phóng sự phát sóng trên kênh VTV1 cũng phản ánh cách thức hoạt động của phòng khám này. Theo đó, nhiều phụ nữ tìm đến Helia sau khi xem quảng cáo về dịch vụ thẩm mỹ và “detox phụ khoa” trên mạng xã hội.

Theo lời tư vấn của một nhân viên phòng khám, dịch vụ “detox cô bé” được quảng bá với nhiều công dụng như làm sạch, kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ xử lý khí hư và tạp dịch, thậm chí được giới thiệu là có thể thay thế hoàn toàn việc đặt thuốc và có lợi cho quá trình sinh nở cũng như sức khỏe cổ tử cung.
Nhân viên này cho biết chi phí cho dịch vụ là 1,5 triệu đồng mỗi buổi. Nếu thực hiện 5 buổi, tổng chi phí là 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, các dịch vụ chuyên sâu khác được tư vấn với mức giá khoảng 10 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo phản ánh, gói “detox” chỉ là bước đầu để tiếp cận khách hàng. Sau khi đồng ý thực hiện dịch vụ, người đến khám nhanh chóng được thông báo có thêm nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Hàng loạt “bệnh lý” được đưa ra cùng với cảnh báo về những hậu quả nặng nề nếu không điều trị ngay tại phòng khám.
Trong quá trình thăm khám cho một nữ khách hàng, một bác sĩ tại phòng khám cho rằng tình trạng viêm loét có nguy cơ dẫn đến tiền ung thư và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Người này còn nói rằng cổ tử cung đang chảy máu và nếu không điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Chi phí điều trị được đưa ra khoảng 50–60 triệu đồng cho một liệu trình.
Không chỉ bác sĩ, các nhân viên tư vấn cũng liên tục gây áp lực, cho rằng tình trạng bệnh đã nặng và cần điều trị ngay lập tức, không thể trì hoãn.

Để thuyết phục khách hàng chi tiền cho các gói dịch vụ đắt đỏ, các tư vấn viên liên tục đưa ra nhiều mức giá và phương án thanh toán khác nhau. Có trường hợp được chào gói điều trị lên tới 190 triệu đồng và được gợi ý đóng trước 100 triệu đồng, phần còn lại có thể về nhà rút tiền tiết kiệm hoặc bán vàng để thanh toán sau.
Một số nhân viên còn so sánh chi phí điều trị sớm với nguy cơ phải chi nhiều tiền hơn nếu để bệnh nặng hơn, nhằm thúc ép khách hàng quyết định ngay tại chỗ.
Để tạo lòng tin, phòng khám còn đưa ra các bản cam kết điều trị với nội dung chi tiết. Những giấy tờ này, cùng với lời tư vấn dồn dập từ nhân viên, khiến không ít khách hàng tin tưởng và đồng ý chi số tiền lớn cho các gói dịch vụ.


Tuy nhiên, cũng có trường hợp sau khi nghe chẩn đoán hàng loạt bệnh lý nghiêm trọng đã quyết định từ chối điều trị tại phòng khám và đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của mình.