Pháp luật
06/10/2026 07:29Cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhận 150.000 USD từ Bầu Đoan: Toàn cảnh vụ thâu tóm đất vàng để nuôi bóng đá
Theo kết luận, tâm điểm của vụ án xoay quanh thương vụ thâu tóm Dự án Khu dân cư Quảng Thành (nay thuộc phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa). Khởi nguồn sự việc bắt đầu từ năm 2020, khi ông Nguyễn Văn Đệ (tức Bầu Đệ), Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, gửi đơn kêu cứu đến Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về những khó khăn tài chính trầm trọng của đội bóng.
Trước tình thế này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kết nối, thuyết phục ông Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan), Giám đốc Công ty BĐS Đông Á, đứng ra "cầm trịch" tiếp quản đội bóng.

Đổi lại, chính quyền tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ tài chính bằng nguồn ngân sách kết hợp huy động tài trợ từ doanh nghiệp. Thậm chí, giới chức tỉnh khi đó cam kết nếu không huy động được nguồn lực, địa phương sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các dự án bất động sản để bù đắp chi phí.
Ngay sau đó, Bầu Đoan đã có buổi làm việc trực tiếp và nhận được sự đồng thuận từ ông Đỗ Trọng Hưng, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, để ngồi vào ghế Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá. Không dừng lại ở lời hứa miệng, ông Hưng còn cam kết sẽ tạo nguồn lực "trước mắt" thông qua việc hỗ trợ Dự án khu dân cư Quảng Thành.
Bí thư Tỉnh ủy lúc bấy giờ đã trực tiếp trao đổi với ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, để chỉ đạo tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá khu đất này. Sức ảnh hưởng từ cấp cao nhanh chóng lan xuống cấp dưới.
Đến giữa năm 2021, khi UBND TP Thanh Hóa làm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cả Bí thư Tỉnh ủy lẫn Chủ tịch UBND tỉnh đều có những chỉ đạo rốt ráo đến Bí thư Thành ủy Lê Anh Xuân và Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trịnh Huy Triều phải đẩy nhanh tiến độ, mở đường cho doanh nghiệp của Bầu Đoan "về đích".
Đến tháng 4/2024, tại phòng làm việc của Tỉnh ủy, ông Đỗ Trọng Hưng tiếp tục thúc giục tân Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trần Anh Chung phải nhanh chóng hỗ trợ Công ty Đông Á trúng đấu giá mặt bằng khu dân cư Quảng Thành nhằm cứu vãn tình thế phá sản của đội bóng.
Để hoàn thiện hồ sơ đấu giá khép kín, Bầu Đoan tiếp tục "bắt tay" với hệ thống ngân hàng. Thông qua những lời hứa hẹn cắt cử các lô đất với giá ưu đãi, ông đã nhận được sự tiếp sức từ ông Trịnh Ngọc An và ông Lê Như Tú – lần lượt là Giám đốc và Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa.
Bất chấp quy định pháp luật, ngân hàng này đã phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng khống lên tới hơn 532 tỷ đồng cho Công ty Đông Á mà không qua phê duyệt của Hội sở.

Với sự hậu thuẫn toàn diện từ "ghế nóng" chính quyền đến dòng tiền từ ngân hàng, Bầu Đoan cùng đồng phạm dễ dàng vượt qua các bước thẩm định giá, loại bỏ đối thủ cạnh tranh và thông đồng dìm giá. Kết quả, Công ty Đông Á ôm trọn Dự án Khu dân cư Quảng Thành với mức giá rẻ bất ngờ 255 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng.
Để tri ân công ơn tạo điều kiện, Bầu Đoan đã chi mạnh tay "cảm ơn" nhóm cán bộ tỉnh. Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhận tổng cộng 150.000 USD vào các dịp lễ, tết từ năm 2021 đến 2024. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhận 3 lần với tổng số tiền 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng. Hiện tại, Bầu Đoan và gia đình ông Đỗ Minh Tuấn đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này.
Cơ quan điều tra xác định, dẫu biết việc chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng đấu giá là sai quy định, nhưng động cơ ban đầu của hai ông Hưng và Tuấn xuất phát từ áp lực giải quyết khó khăn tài chính cho bóng đá tỉnh nhà trong bối cảnh kinh tế eo hẹp thời kỳ đại dịch Covid-19, không trực tiếp nhúng tay vào quy trình thẩm định giá đất. Do đó, cơ quan công an quyết định tách hành vi của hai cựu lãnh đạo này để tiếp tục xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ án lớn này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố tổng cộng 22 bị can với các tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", "Trốn thuế" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", điểm mặt loạt cựu lãnh đạo sở, ngành, ngân hàng và chính quyền địa phương.
Về phần các nhân vật chính trị liên quan, ông Đỗ Minh Tuấn đã được cho nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 9/2025, trong khi ông Đỗ Trọng Hưng cũng đã bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng vào tháng 10/2025.
PN (SHTT)