Công an TP Đồng Nai triệt phá đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, một phần thịt được cung cấp cho cơ sở sản xuất giò chả.

Ngày 21/10, Công an TP Đồng Nai thông tin đã triệt phá thành công chuyên án 926H, làm rõ đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ heo bệnh, heo chết với quy mô lớn. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 người về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

21-1792579304-dong-nai-400-tan-heo-nhiem-dich-ta-lon-chau-phi-heo-chet-bi-dem-san-xuat-gio-cha
Các đối tượng liên can tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Trần Văn Hùng (SN 1975, trú khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) cầm đầu. Từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này bị xác định đã đưa khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết ra thị trường để làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Từ đầu tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển và giết mổ heo bệnh, heo chết tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa cùng những khu vực lân cận. Lực lượng chức năng sau đó xác lập chuyên án để đấu tranh.

Theo thông tin điều tra, Trần Văn Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển, sau đó đưa về giết mổ để tiêu thụ.

Đáng chú ý, thịt heo từ đường dây này không chỉ được bán trực tiếp cho người tiêu dùng mà còn được cung cấp cho cơ sở chế biến thực phẩm.

Trong đó, Nguyễn Thị Thu Phượng bị xác định đã bán thịt heo bệnh, heo chết tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc, đồng thời cung cấp thịt cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả.

Theo cơ quan công an, những người liên quan biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn tham gia hoạt động mua bán, tiêu thụ.

Ngày 5/10/2026, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra 5 địa điểm liên quan đến đường dây.

Các địa điểm bị kiểm tra gồm điểm trung chuyển, cơ sở kinh doanh và nơi giết mổ của Trần Văn Hùng; cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân tại phường Xuân Lộc; cùng điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm virus dịch tả heo châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra bước đầu xác định đường dây đã hoạt động từ năm 2024, thu mua, giết mổ và đưa ra thị trường khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết để tiêu thụ làm thực phẩm cho người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 người gồm Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân.

Các bị can bị điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

PV (SHTT)