Ngày 23/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Cường (39 tuổi, trú tại xã Quỳnh Mai) mức án tù chung thân về tội “Giết người”, sau vụ án mạng xuất phát từ cơn ghen.

Theo nội dung vụ án, Cường và vợ là chị Hồ Thị N. (32 tuổi) xảy ra mâu thuẫn vào cuối tháng 10/2024. Sau đó, người vợ rời khỏi nhà, thuê phòng trọ sinh sống riêng, trong khi Cường ở lại nuôi ba con nhỏ và làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống.

Đến tối 31/12/2024, khi đang làm việc tại một quán bar, Cường bắt gặp vợ đi cùng một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Xia L. và nhóm bạn. Nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, Cường âm thầm bám theo và chứng kiến họ cùng vào một phòng trọ.

23-1774280824-dung-keo-dam-chet-tinh-dich-vi-ghen-tuong
Bị cáo Nguyễn Đức Cường tại tòa.

Khoảng 22h30 cùng ngày, bị cáo mang theo kéo đến phòng trọ, yêu cầu mở cửa nhưng không được đáp ứng. Trong cơn nóng giận, Cường phá cửa xông vào, tấn công vợ. Khi anh Xia L. đứng dậy, người này lập tức bị Cường dùng kéo đâm trúng ngực, tử vong tại chỗ. Chị N. bỏ chạy cũng bị đâm, chịu thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đức Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho rằng do bức xúc và ghen tuông nên mất kiểm soát. Bị cáo bày tỏ sự ăn năn, gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc các con. Người vợ cũng đề nghị tòa xem xét giảm án cho chồng và không yêu cầu bồi thường.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác, gây hậu quả nặng nề và cần xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, xét đến việc bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự hối hận, tòa đã quyết định tuyên mức án tù chung thân.

Biên Thùy (SHTT)