Pháp luật
24/10/2026 13:42Đường dây mua bán ma túy bị triệt phá từ bí mật trong chuồng gà
Ngày 23/10/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với ba bị cáo: Nguyễn Đình Chí Bảo (sinh năm 2006), Trần Văn Cường (sinh năm 1998) – cùng trú xã Quỳnh Phú, và Lê Nam Khánh (sinh năm 2007) – trú xã Quỳnh Lưu. Đáng nói, cả ba bị cáo đều từng có tiền án, tiền sự; trong đó Bảo và Khánh từng chịu án tù vì cùng tội danh, còn Cường đang trong thời gian hưởng án treo.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 3/2026, trong chuyến ghé thăm người quen tại xã Tam Hợp, Bảo và Khánh tình cờ làm quen với một người đàn ông tên Dương. Sau khi nắm được nguồn cung, bộ đôi đã kết nối qua mạng xã hội để đặt mua hàng. Ngày 3/4/2026, cả hai chi 19,5 triệu đồng mua 3 gói ma túy. Số hàng này được Dương ngụy trang gửi theo xe khách bên trong thùng xốp đựng hoa quả và được Bảo nhận lại suôn sẻ.
Có "hàng" trong tay, Bảo tiến hành chia nhỏ thành nhiều phần. Để qua mắt lực lượng chức năng, hắn chọn cách cất giấu một phần ngay trong chuồng gà của gia đình, số còn lại đưa cho Cường giữ và nhờ bán hộ với thỏa thuận trả tiền công tùy theo lượng hàng tiêu thụ. Cường sau đó đã bán trót lọt 3 viên hồng phiến cho một người khách với giá 500.000 đồng.
Lưới trời lồng lộng, ngày 8/4/2026, Bảo bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nhận tin đồng phạm sa lưới, Cường hoảng loạn mang toàn bộ số ma túy còn lại ném xuống sông phi tang, trong khi Khánh tìm cách bán điện thoại, cắt đứt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương. Dù vậy, chỉ bốn ngày sau, Cường đã đến cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 19/8/2026, Khánh cũng bị bắt giữ theo lệnh truy nã.
Quá trình điều tra làm rõ, Bảo và Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số lượng 379 viên ma túy hồng phiến. Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận nguyên nhân sa chân vào con đường phạm pháp xuất phát từ lòng tham và sự thiếu tu dưỡng.
Sau khi cân nhắc tính chất, vai trò cũng như mức độ tham gia của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án 16 năm tù giam cho cả Nguyễn Đình Chí Bảo và Lê Nam Khánh. Riêng Trần Văn Cường nhận mức án 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 3 năm tù treo trước đó, buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù.
TN (SHTT)