Lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vừa triệt phá một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép với quy mô lớn. Nhóm 20 hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc đã tinh vi cất giấu hàng loạt trang sức nghi là vàng trên người và trong giày nhằm qua mặt cơ quan hải quan.
25-1774451335-hai-phong-chan-dung-vu-van-chuyen-trai-phep-gan-7kg-trang-suc-nghi-la-vang-qua-san-bay-cat-bi
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: TTXVN.

Ngày 25/3, Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) xác nhận đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ phát hiện và ngăn chặn thành công vụ việc tại Ga quốc tế đến. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sự việc bắt đầu khi lực lượng kiểm soát tại sân bay phát hiện một nhóm hành khách vừa đáp chuyến bay từ Hàn Quốc có những biểu hiện nghi vấn, không giống với khách du lịch thông thường.

Tiến hành kiểm tra chuyên sâu, nhà chức trách xác định nhóm đối tượng gồm 20 người, trong đó có 18 công dân Việt Nam và 2 công dân Hàn Quốc. Đáng chú ý, nhóm này có độ tuổi trải dài từ sinh năm 1964 đến 2005, bao gồm cả nam và nữ. 

Để vận chuyển số hàng hóa này, các đối tượng đã sử dụng phương thức cất giấu khá tinh vi: đeo trực tiếp lên người hoặc nhét sâu vào bên trong giày đang đi.

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm số lượng lớn vòng cổ, dây chuyền và nhẫn nghi là vàng. Qua cân đo sơ bộ, tổng trọng lượng của số trang sức này lên tới gần 7kg. Hiện toàn bộ tang vật và các đối tượng liên quan đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau vụ việc này, Chi cục Hải quan khu vực III khẳng định sẽ siết chặt kỷ cương và tăng cường tối đa các biện pháp nghiệp vụ từ nay đến cuối năm. 

Mục tiêu trọng tâm là quyết liệt phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng như các hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vốn đang có xu hướng diễn biến phức tạp.

Trong thời gian tới, lực lượng Hải quan sẽ thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Công an và Biên phòng để tăng cường tuần tra tại những khu vực trọng điểm. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng còn đặc biệt chú trọng khâu kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, các loại hình hàng trung chuyển, tạm nhập - tái xuất và hàng quá cảnh. 

Việc kết hợp giữa nắm bắt tình hình thực tế và kiểm tra nghiêm ngặt được kỳ vọng sẽ giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cửa ngõ hàng không của thành phố cảng.

QT (SHTT)