Trước phản ánh của người dân, cơ quan Công an xã Phụng Công (Hưng Yên) đã làm việc với T.M.K.

Trước phản ánh của người dân, cơ quan Công an xã Phụng Công (Hưng Yên) đã làm việc với T.M.K.

Ngày 5/3/2026, Công an xã Phụng Công (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) cho biết đã làm việc với T.M.K. để làm rõ nội dung đơn trình báo của công dân liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

hung-yen-4

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một phụ huynh phản ánh việc con trai mình là L.Q.H. (học sinh lớp 10) bị một nam thanh niên tên T.M.K. gọi ra nói chuyện rồi bất ngờ tấn công. Theo nội dung chia sẻ, sự việc xảy ra vào trưa 2/3/2026, thời điểm tan học. Khi em H. vừa bước ra ngoài cổng trường thì bị K. dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào vùng đầu và mặt.

Gia đình nạn nhân cho biết trước đó hai bên không quen biết hay có mâu thuẫn cá nhân. Sau vụ việc, em H. được đưa đi kiểm tra và điều trị tại cơ sở y tế. Do thương tích chưa đủ căn cứ để khởi tố ngay nên gia đình đã làm đơn trình báo gửi cơ quan chức năng để được xem xét, xử lý theo quy định.

hung-yen-1 (1)

Cùng với bài đăng, phụ huynh cũng chia sẻ một số hình ảnh và nội dung được cho là từ tài khoản mạng xã hội của T.M.K., trong đó xuất hiện những lời lẽ mang tính thách thức sau khi sự việc xảy ra. Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực, đặc biệt khi sự việc liên quan đến học sinh.

hung-yen-2

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Phụng Công đã mời T.M.K. đến làm việc để làm rõ các nội dung liên quan. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tụ tập gây rối hoặc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đề nghị gia đình và nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Theo An An (SHTT)