Pháp luật
06/04/2026 13:47Lật tẩy "công nghệ lừa đảo" của hệ thống Sky Media: Dùng smartphone giá rẻ bẫy người già bằng giấc mộng làm giàu
Công an TP. Hà Nội vừa phối hợp cùng Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá thành công một ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa kinh doanh đa cấp điện thoại không phép.
Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tài Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Sở), một kỹ sư xây dựng từng tu nghiệp tại nước ngoài. Khoảng giữa năm 2025, sau khi tham dự một hội thảo công nghệ, Minh đã cùng các đối tượng Lưu Văn Tiến và An Minh Sơn lên kế hoạch nhập điện thoại giá rẻ từ Trung Quốc về, sau đó cài đặt một ứng dụng mang tên "Sky Media" do Sơn thuê người viết với giá 200 triệu đồng. Để che mắt cơ quan chức năng, Minh thuê Nguyễn Trung Tín đứng tên Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông công nghệ Sky Media, có trụ sở tại quận Hà Đông.
Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tài Minh (áo đen) bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiêu trò của nhóm này là tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng với tên gọi "OPP khởi nghiệp cùng Sky Media – Tiên phong trong lĩnh vực quảng cáo thông minh". Tại đây, chúng vẽ ra viễn cảnh người dùng chỉ cần bỏ ra 5 phút mỗi ngày để xem quảng cáo trên màn hình khóa điện thoại là có thể tích điểm quy đổi ra tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm. Cụ thể, mỗi ngày xem quảng cáo khách hàng sẽ nhận được 50.000 điểm (tương đương 50.000 đồng), liên tục trong vòng 24 tháng.
Để tham gia "hệ thống" này, người dân bị thuyết phục mua các dòng điện thoại Xiaomi Redmi do công ty cung cấp với giá cao ngất ngưởng: mẫu Redmi 13x được bán với giá 12,9 triệu đồng và Redmi 15c là 18,3 triệu đồng. Tuy nhiên, sự thật đằng sau mức giá này vô cùng sốc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tài Minh thừa nhận giá gốc của chiếc Redmi 13x chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng và Redmi 15c khoảng 3,2 triệu đồng. Như vậy, mỗi chiếc điện thoại bán ra, các đối tượng đã đút túi số tiền chênh lệch gấp 4-6 lần giá trị thực.
Mục tiêu trọng tâm mà nhóm Sky Media nhắm tới là những người cao tuổi, những người thiếu hiểu biết về công nghệ nhưng lại có tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng và nhàn hạ. Minh khai nhận, ban đầu công ty hứa hẹn sẽ trả tiền vào tài khoản liên kết hoặc cho phép đổi điểm lấy hàng hóa trên "giỏ hàng" của ứng dụng. Thế nhưng trên thực tế, khi người dân tích lũy được số điểm lớn và thực hiện lệnh rút tiền, công ty sẽ không chi trả. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán máy đều được Minh dùng để tái đầu tư, chi trả lương thưởng, hoa hồng cho cấp dưới và tổ chức các buổi hội thảo mới để tiếp tục "vòng xoáy" lấy tiền người sau trả cho người trước.
Tính đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng chủ chốt trong đường dây này, bao gồm Nguyễn Tài Minh, Lưu Văn Tiến, Phạm Xuân Phương, Vũ Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Tuyết Hồng, Lương Thị Mai, Nguyễn Trung Tín và An Minh Sơn. Vụ việc là lời cảnh báo đanh thép cho người dân trước những lời mời chào "khởi nghiệp" hay "kiếm tiền online" dễ dàng thông qua các ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các mô hình bán hàng đa cấp biến tướng núp bóng công nghệ.