Nguyễn Thọ - nghi can giết người, cướp tài sản trong vụ án mạng tại huyện Hàm Tân mà ông Huỳnh Văn Nén bị kết án oan đang bị TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử. 

Nguyễn Thọ - nghi can giết người, cướp tài sản trong vụ án mạng tại huyện Hàm Tân mà ông Huỳnh Văn Nén bị kết án oan đang bị TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử. 

Xét xử vụ giết người làm ông Huỳnh Văn Nén bị oan

Sáng 26-8, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thọ (sinh năm 1976, ngụ thôn 5, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận).

Nguyễn Thọ bị cáo buộc giết bà Lê Thị Bông trong vụ án mà trước đó ông Huỳnh Văn Nén phải chịu án oan sai.

Lúc 7g40 phút bị cáo Nguyễn Thọ đã được dẫn giải tới tòa.

Cáo trạng cho biết khoảng 22g30 ngày 23-4-1998, do biết bà Lê Thị Bông và con bà Bông là chị Phạm Thị Hồng thường không có ở nhà nên Nguyễn Thọ và Hồ Thanh Việt rủ nhau đến nhà bà Bông phục sẵn, với mục đích cướp giật sợi dây chuyền bằng vàng mà chị Hồng hay đeo trên cổ.

Để đề phòng trường trường hợp chị Hồng phản ứng chống cự, Thọ và Việt đã ra giếng nước phía sau nhà bà Bông cắt lấy 1 đoạn dây dù dài khoảng 90cm, bản dẹp rộng khoảng 1,2cm do Thọ cầm dùng dự định trói chị Hồng.

Trong khi chờ chị Hồng về thì Thọ và Việt thấy cửa nhà bà Bông không khóa nên đã cùng nhau vào nhà chính lấy chiếc đầu máy video của nhà bà Bông.

Tuy nhiên Thọ và Việt không lấy được do đầu máy video để trong tủ bị khóa. Lúc này cả hai không ngờ bà Bông đã về nhà từ trước và đang nằm trên giường.

Khi bà Bông phát hiện có người lạ và đang ở tư thế ngồi dậy thì Thọ nhào đến bịt miệng, đè ngã bà Bông trên giường rồi dùng sợi dây dù đè ngang qua cổ bà Bông làm bà Bông ngã xuống nền nhà, Việt nhào đến hỗ trợ để đè bà Bông lại.

Thọ tiếp tục dùng 2 tay nắm 2 đầu sợi dây dù từ phía sau kéo chếch lên phía sau tai bà Bông, đồng thời siết mạnh lại khiến bà Bông bị ngạt thở bất tỉnh và tử vong ngay sau đó.

Thấy bà Bông bất tỉnh thì Thọ và Việt lấy 1 chiếc nhẫn vàng 24k trọng lượng 1 chỉ mà bà Bông đang đeo trên ngón tay áp út bàn tay trái rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi gây án Thọ gặp anh Trần Văn Sáng trưởng công an xã Tân Minh và Thọ nghĩ đã bị lộ nên đem bán chiếc nhẫn vàng vào ngày 24-4-1998 lấy tiền bỏ trốn.

Quá trình bỏ trốn qua nhiều địa phương khác nhau Thọ đã thay tên đổi họ, cho đến ngày 10-10-2015 Thọ đã đầu thú với cơ quan điều tra về hành vi phạm tội của mình, còn Hồ Thanh Việt đã chết vào ngày 26-7-2011.

Trước đó sau khi Nguyễn Thọ bỏ trốn, lực lượng công an đã bắt ông Huỳnh Văn Nén. Ở trong tù công an làm cách nào đó khiến ông Nén khai ra ông giết bà Bông, đồng thời ông Nén còn khai ra ông và gia đình vợ giết một người khác là bà Dương Thị Mỹ vào năm 1993. 

Ông Nén bị oan chồng oan trong 2 vụ án trên, ở tù hơn 17 năm rồi được trả tự do, minh oan, xin lỗi và đang thương lượng bồi thường tại TAND tỉnh Bình Thuận. 

---------------------------------------------------------------------

11h30:

Bị cáo Nguyễn Thọ trước vành móng ngựa - Ảnh: Đức Trong

Khi tòa xét hỏi, bị cáo Thọ khai sợi dây dù dùng siết cổ bà Bông do Việt lấy đưa cho Thọ. Thọ khai cầm sợi dây siết trong tay minh chứ không có mục đích gì hết.

Lúc 11g25, chủ tọa tuyên bố tạm nghỉ và phiên tòa sẽ tiếp tục vào 13g30 chiều nay.

11h02:

Nguyễn Thọ nhận tội giết người vụ ông Huỳnh Văn Nén bị oan
Phiên tòa xét xử Nguyễn Thọ - Ảnh: Đức Trong

Lúc 10g52 đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận công bố xong cáo trạng. Nhân chứng Trần Văn Sáng cũng đã đến dự phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thọ đang khai báo rành mạch hành vi phạm tội giống như đã thuộc nằm lòng.

Theo Thọ khai, Nguyễn Thọ và Hồ Thanh Việt mua rượu uống, sau đó rủ nhau đến nhà bà Lê Thị Bông định lấy đầu máy video.

Khi vào trong nhà bà Bông bị phát hiện do bà Bông có mặt ở trong nhà thức dậy. Lúc đó Thọ và Việt khống chết rồi sát hại bà Bông.

Nội dung bị cáo Thọ khai tương đồng với các chi tiết nêu trong bản cáo trạng.

10h31:

Phiên tòa xét xử Nguyễn Thọ bắt đầu - Thực hiện: Gia Minh

Lúc 10g5 nhân chứng Nguyễn Phúc Thành đã được đưa đến dự tòa, phiên tòa đã được khai mạc. Chủ tọa cho biết nhân chứng Trần Văn Sáng đã gần đến nơi, nhân chứng và người có nghĩa vụ liên quan đã gần đầy đủ nên phiên tòa bắt đầu.

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận công bố bản cáo trạng truy tố Nguyễn Thọ.

9h28: Công an đến tận nhà đưa nhân chứng đi dự tòa

Phiên tòa vẫn chưa thể bắt đầu. Lúc 9g15, nhân chứng Nguyễn Phúc Thành gọi điện cho biết nói sáng nay cán bộ tòa án tỉnh và công an tỉnh Bình Thuận gọi cho ông Thành.

"Họ nói tôi đến tòa nhưng tôi nói không có giấy sao tôi đi, rồi họ nói đến nhà chở tôi đi Phan Thiết và đưa giấy mời luôn", ông Thành nói. Ông Thành cho hay đang đợi công an đến chở ông đi từ Hàm Tân đến Phan Thiết.

Ông Trần Văn Sáng cũng cho biết công an tỉnh sẽ đến nhà chở ông Sáng từ Hàm Tân đi Phan Thiết.

8h27: Do thiếu các nhân chứng quan trọng tại phiên tòa này nên Hội đồng xét xử đang hội ý để quyết định có cần hoãn phiên tòa hay không. Theo thư ký, phiên tòa sẽ mở lại trong khoảng 30 phút nữa.

Ông Nguyễn Thận người kêu oan cho ông Huỳnh Văn Nén cho biết ông không được mời nhưng vẫn quan tâm đến dự tòa vì đây là vụ án ông theo đuổi suốt hàng chục năm nay.

Luật sư Nguyễn Thanh Nhiên - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận được tòa chỉ định bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thọ.

Xét xử vụ giết người làm ông Huỳnh Văn Nén bị oan
Ông Nguyễn Thận tới dự phiên tòa - Ảnh: Đức Trong
 
Bị cáo Nguyễn Thọ được dẫn giải vào phiên tòa - Thực hiện: Đ.Trong

07:56

Xét xử vụ giết người làm ông Huỳnh Văn Nén bị oan
7g40 phút, bị cáo Nguyễn Thọ được đưa vào phòng xử - Ảnh: Nguyễn Nam

Phiên tòa không có mặt ông Nguyễn Phúc Thành - người đã tố cáo Nguyễn Thọ giết bà Bông chứ không phải ông Nén giết. Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Phúc Thành cho biết không nhận được giấy mời của tòa.

Nhân chứng thứ hai là Trần Văn Sáng cũng không có mặt tại tòa vì không nhận được giấy mời.

Đây là các nhân chứng cho biết gặp Nguyễn Thọ lần cuối trước khi Thọ bỏ trốn khỏi địa phương vào năm 1998.

Xét xử vụ giết người làm ông Huỳnh Văn Nén bị oan
Nguyễn Thọ trước khi gây án và bỏ trốn
 
Theo N.Nam-M.Đức-Đ.Trong (Tuổi Trẻ)