Vụ việc bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên ô tô hơn 5 tiếng đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý, được giới luật sư phân tích dưới góc độ trách nhiệm hình sự.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/4, anh Đ. (trú xã Đông Lộc, Nghệ An) lái ô tô chở hai con gái đi học. Sau khi đưa con lớn đến trường, người này đã quên đưa bé nhỏ vào nhà trẻ mà tiếp tục di chuyển đến nơi làm việc. Do không phát hiện con vẫn còn trên xe, anh Đ. khóa cửa và rời đi.

Đến buổi chiều cùng ngày, một người đồng nghiệp phát hiện bé gái nằm trong xe và lập tức báo lại. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, cháu bé đã không qua khỏi. Cơ quan chức năng xác định khoảng thời gian từ lúc bé bị bỏ quên đến khi được phát hiện kéo dài hơn 5 tiếng.

Bo-bo-quen-con-tren-xe-2
Ảnh minh họa.

Theo thói quen sinh hoạt, bé út thường do mẹ đưa đón, còn chị gái được bố chở đi học. Sự thay đổi này được cho là một trong những yếu tố dẫn đến sơ suất đáng tiếc.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự) nhận định hành vi của người cha mang tính chất vô ý, xuất phát từ sự bất cẩn chứ không phải cố tình. Tuy nhiên, việc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trông nom trẻ nhỏ đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Về trách nhiệm hình sự, hành vi này có thể bị xem xét theo tội “Vô ý làm chết người” quy định tại Bộ luật Hình sự 2015. Theo quy định, khung hình phạt có thể là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Dù vậy, trong thực tiễn xử lý, cơ quan tố tụng thường cân nhắc nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp này, người gây ra hậu quả đồng thời cũng là cha ruột của nạn nhân, nên có thể được xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Đáng chú ý, chính người cha cũng phải gánh chịu mất mát lớn nhất khi con mình tử vong.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các bậc phụ huynh về việc đảm bảo an toàn và giám sát trẻ nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo Dương Nhã (SHTT)