Pháp luật
12/03/2026 09:15Triệt phá "đế chế" lừa đảo Hoàng Minh Đường: Vạch trần chiêu trò "thần y" rởm thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng
Ngày 12/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã đánh sập một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia núp bóng danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền mang tên “Hoàng Minh Đường”. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, gây rúng động dư luận bởi thủ đoạn tinh vi và số tiền trục lợi khổng lồ lên đến hàng trăm tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân nhẹ dạ.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng hai năm từ 2023 đến 2025, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt gần 87.000 đơn hàng. Qua khám xét khẩn cấp các địa điểm sản xuất tại huyện Bá Thước (Thanh Hóa) và phòng khám tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), lực lượng chức năng đã thu giữ hàng loạt máy móc, nguyên liệu chế biến thuốc thủ công cùng hệ thống sổ sách, kịch bản tư vấn lừa đảo được xây dựng bài bản để thao túng tâm lý khách hàng.
Kẻ cầm đầu đường dây này là Hoàng Văn Toàn (SN 1986), một cựu nhân viên ngân hàng. Sau khi học một lớp y học cổ truyền trực tuyến, Toàn đã móc nối với các đối tượng khác để tự tạo ra loại “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”. Thực chất, đây là hỗn hợp bột từ thân, lá, vỏ cây do Toàn tự thu mua từ người dân rồi xay nghiền, phối trộn theo tỷ lệ ngẫu hứng, hoàn toàn không dựa trên bất kỳ công thức y khoa hay bài thuốc gia truyền nào. Sản phẩm này chưa từng được cấp phép lưu hành và cũng không có hiệu quả điều trị thực tế.

Để "thổi phồng" giá trị sản phẩm, Toàn bắt tay với Lê Đình Tiến để triển khai chiến dịch truyền thông rầm rộ trên các nền tảng Facebook, TikTok và Zalo. Với kịch bản “nhà tôi ba đời bốc thuốc”, các đối tượng đã chi hàng tỷ đồng để chạy quảng cáo, thậm chí cắt ghép hình ảnh từ các chương trình truyền hình và mạo danh các hiệp hội đông y uy tín nhằm tạo lòng tin tuyệt đối. Mục tiêu nhắm đến chủ yếu là những người cao tuổi và người lao động nghèo đang chịu đựng những cơn đau xương khớp hành hạ, sẵn sàng chi tiền với hy vọng “chữa khỏi tận gốc” như lời cam kết giả tạo của các đối tượng.
Bộ máy của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường được tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp với các bộ phận từ thu mua, sản xuất đến đội ngũ tư vấn viên trực tuyến chuyên đóng giả bác sĩ để lừa đảo. Mặc dù thu lợi bất chính số tiền khổng lồ, mọi hoạt động của nhóm này đều dựa trên sự gian dối và trục lợi trên nỗi đau bệnh tật của người dân.
Hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, cơ quan chức năng đưa ra lời cảnh báo khẩn thiết: Người dân cần hết sức tỉnh táo trước những loại thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép và các bài thuốc “gia truyền” tự xưng tràn lan trên mạng xã hội để tránh tiền mất tật mang.