Thế giới
25/03/2021 09:28Ấn Độ phát hiện biến chủng 'đột biến kép' của virus corona
Giới chức Ấn Độ hiện đang xem xét liệu biến chủng "đột biến kép" này có dễ lây lan hơn hoặc làm vaccine kém hiệu quả hơn hay không.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin giới khoa học nước này phát hiện 771 trường hợp biến thể virus corona từ 10.787 mẫu thu thập tại 18 bang, trong đó có 736 ca là biến thể Anh, 34 ca biến thể Nam Phi và một ca biến thể Brazil.
Giới chức cho rằng các biến thể không phải là nguyên nhân dẫn tới tình trạng số ca Covid-19 tăng cao trở lại ở Ấn Độ.
Ấn Độ ghi nhận 53.410 ca nhiễm Covid-19 mới hôm 24/03, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.
Biến chủng "đột biến kép" của virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên các mẫu tại bảy bang, trong đó có số ca cao nhất ở bang Maharashtra, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo hôm 24/03.
Biến chủng này có hai đột biến tên gọi E484Q và L452R, trước đó vốn được cho là có thể khiến virus lây lan nhanh hơn và chống lại kháng thể từ vaccine hoặc trên người đã từng nhiễm bệnh.
"Các đột biến này được tìm thấy trên 15-20% các mẫu, và không trùng khớp với bất kỳ đột biến đáng lo ngại nào được ghi chép trước đó," Bộ Y tế Ấn Độ thông báo.
Tiến sĩ Sujeet Kumar, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quốc gia Ấn Độ trong buổi họp báo hàng tuần về Covid-19 của chính phủ nước này cho rằng dù biến thể "đột biến kép" mới được tìm thấy ở 206 mẫu tại bang Maharashtra, "dữ liệu chưa cho phép chúng ta đưa ra kết luận trực tiếp liên quan tới việc số ca nhiễm tăng cao".
Tuy vậy các chuyên gia khác cho rằng có khả năng số ca nhiễm tăng cao có liên quan tới sự xuất hiện của biến chủng mới.
"Nếu 20% mẫu bệnh phẩm tại Maharashtra là biến chủng đột biết, rất có thể việc số ca nhiễm Covid-19 tăng cao có liên quan tới các biến chủng đó," bác sĩ Gagandeep Kang, nhà nghiên cứu vaccine hàng đầu Ấn Độ nhận xét.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)