Thế giới
08/05/2026 19:01Báo động đỏ trước nguy cơ “siêu El Nino” và những kỷ lục nhiệt độ mới

Các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ một hiện tượng khí hậu đầy cực đoan khi các dự báo mới nhất cho thấy một đợt "siêu El Nino" có khả năng hình thành trong vài tháng tới. Theo báo cáo từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) và Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, tỷ lệ xuất hiện của hình thái này đang gia tăng mạnh mẽ, đe dọa gây ra những biến động nhiệt độ và thiên tai nghiêm trọng trên phạm vi toàn thế giới.
El Nino là hiện tượng tự nhiên đặc trưng bởi nhiệt độ bề mặt nước biển ấm hơn bình thường tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương. Khi nhiệt độ này tăng cao hơn mức trung bình ít nhất 2°C, nó được định nghĩa là một "siêu El Nino". Đáng lo ngại hơn, dự báo cho thấy nhiệt độ tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương có thể tăng vọt lên mức 3°C vào mùa thu này, đưa đợt El Nino sắp tới trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.
Tác động của siêu El Nino thường làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu hình thái này kéo dài sang năm sau, nhiệt độ trái đất vào năm 2027 có thể tăng vọt lên những mức kỷ lục mới. Tại miền Tây nước Mỹ, El Nino thường mang theo nhiệt độ và độ ẩm cao, đồng thời gây ra tình trạng khô nóng tại khu vực phía Nam. Ngược lại, tại Trung và Nam Á cùng một số khu vực thuộc Trung Đông, lượng mưa dự kiến sẽ lớn hơn mức bình thường.
Nhìn lại lịch sử, đợt siêu El Nino năm 2015 đã để lại những bài học đắt giá khi gây ra hạn hán khắc nghiệt tại Ethiopia và buộc Puerto Rico phải phân phối nước theo định mức. Năm đó cũng ghi nhận sự hoạt động mạnh mẽ của bão nhiệt đới với kỷ lục 16 cơn lốc xoáy tại lưu vực trung tâm Thái Bình Dương. Với những diễn biến hiện tại, cộng đồng quốc tế đang phải chuẩn bị sẵn sàng cho một giai đoạn thời tiết đầy bất ổn và các hiện tượng cực đoan bủa vây.