Thế giới
10/04/2026 18:22Bình Nhưỡng phô diễn sức mạnh công nghệ cao: Từ vũ khí điện từ đến "bom gây mất điện" thế hệ mới

Theo thông tin từ Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) và hãng RT, các cuộc thử nghiệm được giám sát trực tiếp bởi Tướng Kim Jong-sik. Ông mô tả hệ thống điện từ và bom sợi carbon là những “tài sản đặc biệt”, mang lại lợi thế chiến lược mới cho quốc gia này.
Dù thông số kỹ thuật chi tiết vẫn được giữ kín, giới quân sự Hàn Quốc cho biết đã phát hiện nhiều vật thể được phóng đi từ lãnh thổ Triều Tiên với tầm bay xa ấn tượng, dao động từ 240km đến 700km.
Tâm điểm của đợt thử nghiệm lần này là loại bom sợi carbon, hay còn gọi là "bom gây mất điện". Loại vũ khí này hoạt động bằng cách phát tán các sợi dẫn điện chứa than chì lên các lưới điện và nhà máy điện, tạo ra tình trạng đoản mạch diện rộng nhằm làm tê liệt hệ thống năng lượng của đối phương.
Bên cạnh đó, vũ khí xung điện từ (EMP) phi hạt nhân cũng được chú trọng với khả năng vô hiệu hóa các bảng mạch điện tử nhạy cảm trên hệ thống radar và máy bay chiến đấu, biến các khí tài hiện đại thành "sắt vụn" chỉ trong tích tắc.
Không chỉ dừng lại ở các vũ khí gây nhiễu hạ tầng, Triều Tiên còn công bố thử nghiệm thành công loại đầu đạn chùm mới dành cho tên lửa đạn đạo Hwasong-11.
Đây là dòng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, và việc trang bị thêm đầu đạn chùm giúp tăng cường đáng kể phạm vi cũng như hiệu quả công phá của loại vũ khí này.
Các hoạt động quân sự dồn dập này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở trạng thái cực kỳ căng thẳng.
Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên, ông Jang Kum-chol, mới đây đã không ngần ngại gọi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch nhất”, cho thấy bầu không khí ngoại giao giữa hai bên đã rơi xuống mức đóng băng.
Sự rạn nứt trong quan hệ liên Triều càng trở nên trầm trọng hơn sau sự cố máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận. Phía Seoul dù đã đưa ra lời xin lỗi nhưng khẳng định đây không phải là chủ trương chính thức của chính phủ mà là hành động của các cá nhân.
Hiện tại, một nhân viên thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia, một sĩ quan quân đội và một sinh viên cao học tại Hàn Quốc đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ việc này.
Thực tế, mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul đã gần như tê liệt hoàn toàn kể từ năm 2019, sau khi tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ đổ vỡ. Với việc liên tục phô diễn các loại vũ khí công nghệ cao có khả năng gây tê liệt hạ tầng đối phương, Triều Tiên đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về khả năng răn đe và sẵn sàng ứng phó trong một kỷ nguyên chiến tranh mới.