Thế giới
19/01/2026 11:01Campuchia quyết liệt quét sạch các "hang ổ" lừa đảo: 75 người nước ngoài bị sa lưới tại Phnom Penh



Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Chỉ huy thống nhất thủ đô Phnom Penh, chiến dịch đã nhắm thẳng vào hai địa điểm bị nghi vấn là nơi ẩn náu của các đối tượng tội phạm. Tại khách sạn Seventh Heaven thuộc quận 7 Makara, cảnh sát đã khống chế và tạm giữ 39 người, bao gồm công dân các nước Pakistan, Ấn Độ và Bangladesh. Cùng thời điểm đó, một mũi giáp công khác đã đột kích nhà nghỉ C8 tại quận Sen Sok, bắt giữ thêm 36 đối tượng, trong đó có 25 người Ấn Độ và 11 người Bangladesh.
Hoạt động này được thực thi nghiêm ngặt theo Sắc lệnh số 03 của Chính phủ Hoàng gia, tập trung vào việc bảo đảm an toàn tại các khu dân cư và kiên quyết bài trừ vấn nạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao đang gây nhức nhối trong dư luận.
Chiến dịch bài trừ tội phạm công nghệ lan rộng toàn quốc
Vụ bắt giữ tại thủ đô chỉ là một mắt xích trong chuỗi chiến dịch truy quét diện rộng đang diễn ra trên khắp đất nước. Số liệu thống kê cho thấy một kết quả ấn tượng: chỉ trong vòng chưa đầy một tuần (từ ngày 11/1 đến 16/1), các lực lượng thực thi pháp luật đã tấn công vào 4 "điểm nóng" tại Phnom Penh và tỉnh Battambang, đưa tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên con số 123 người. Danh sách các đối tượng sa lưới mang nhiều quốc tịch khác nhau như Trung Quốc, Lào, Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thư ký Ủy ban Phòng, chống Tội phạm Công nghệ Campuchia (CCTC) đã ghi nhận những bước tiến lớn. Tổng cộng 14 địa điểm tại các trung tâm du lịch và kinh tế lớn như Phnom Penh, Battambang và Siem Reap đã bị đột kích. Trong số 162 nghi phạm bị tạm giữ tính đến ngày 16/1, tòa án tỉnh Siem Reap đã chính thức ra lệnh tạm giam 3 công dân Nepal để phục vụ công tác điều tra chuyên sâu.
Đại diện nhà chức trách Campuchia khẳng định, cuộc chiến chống lại tội phạm mạng sẽ không dừng lại ở đây. Chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt trên phạm vi toàn quốc với tinh thần xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm và không có ngoại lệ đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức cầm đầu nào.
Việc mạnh tay xóa bỏ các đường dây lừa đảo công nghệ cao không chỉ nhằm bảo vệ an ninh xã hội mà còn là cam kết của Campuchia trong việc khôi phục uy tín và niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia này.