Chỉ một thời gian ngắn sau khi thỏa thuận đình chiến được thiết lập, khu vực Trung Đông lại rơi vào tình trạng báo động đỏ.

Ngày 8/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chính thức thông báo về việc Israel vi phạm các cam kết ngừng bắn. Động thái đáp trả quyết liệt nhất từ phía Tehran là việc dừng lưu thông các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz – yết hầu giao thương năng lượng quan trọng của thế giới.

09-1775690664-cang-thang-trung-dong-tai-bung-phat-iran-phong-toa-eo-bien-hormuz-de-doa-huy-bo-lenh-ngung-ban
Một chiếc tàu đi qua eo biển Hormuz vào ngày 8/4 sau lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran - Ảnh: REUTERS

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Araghchi đã có cuộc điện đàm khẩn cấp với Thống soái Pakistan Asim Munir để thảo luận về các hành động quân sự của Israel nhắm vào lãnh thổ Iran và Lebanon. Các quan chức Tehran khẳng định nước này đã sẵn sàng rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn nếu các cuộc tấn công không dừng lại. Một nguồn tin thạo tin tiết lộ: "Lệnh ngừng bắn phải được áp dụng trên toàn khu vực. Israel vốn nổi tiếng với việc phá vỡ cam kết và chỉ có thể bị răn đe bằng sức mạnh". Hiện tại, hãng thông tấn Tasnim và Fars cho biết Iran đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho các "hoạt động răn đe" nhắm vào các mục tiêu quân sự của đối phương.

israel tien hanh nhieu cuoc khong kich vao lebanon hinh anh 1
Israel không kích Lebanon. Ảnh: Euronews.

Nguyên nhân dẫn đến sự giận dữ của Iran xuất phát từ chiến dịch quân sự mới mang tên "Bóng tối vĩnh cửu" do quân đội Israel triển khai. Chỉ trong vòng 10 phút, Israel đã tiến hành tới 100 cuộc không kích dữ dội vào nhiều địa điểm trên khắp Lebanon, bao gồm cả thủ đô Beirut, miền Nam và miền Đông nước này. Theo Bộ trưởng Y tế Lebanon Rakan Nassereddine, đợt oanh tạc đẫm máu này đã khiến ít nhất 89 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương. Phía Israel lập luận rằng đây là chiến dịch nhằm tiêu diệt các trung tâm chỉ huy của Hezbollah và không vi phạm thỏa thuận với Mỹ, vì theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel tuân thủ ngừng bắn với Iran nhưng vẫn duy trì hoạt động quân sự chống lại Hezbollah.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ phía Washington. Nhà Trắng và Tổng thống Donald Trump đều nhấn mạnh rằng Lebanon và lực lượng Hezbollah không nằm trong phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Trump khẳng định đây là "một cuộc giao tranh riêng rẽ", không liên quan đến cam kết song phương giữa Washington và Tehran.

Trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif — bên trung gian quan trọng — đã lên tiếng xác nhận các vi phạm và khẩn thiết kêu gọi các bên kiềm chế. Ông hy vọng tất cả các quốc gia tôn trọng lệnh ngừng bắn hai tuần như đã thỏa thuận để nhường chỗ cho các nỗ lực ngoại giao hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, với việc eo biển Hormuz bị đóng cửa và các lệnh trừng phạt đang được Iran cân nhắc, viễn cảnh về một cuộc xung đột toàn diện đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

PTH (SHTT)