Theo tiết lộ của The New York Times, vụ tấn công ngày 28/2 nhằm vào tòa nhà Trường tiểu học Shajarah Tayyebeh tại thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, có thể xuất phát từ sai sót trong quá trình xác định mục tiêu của quân đội Mỹ. Điều này không giống với những gì ông Trump từng công bố trước đó.

Cuộc không kích khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là trẻ em, trở thành một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất kể từ khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang.

Các nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng Mỹ đang tiến hành tấn công một căn cứ quân sự của Iran nằm gần khu vực này. Trong quá khứ, căn cứ nói trên từng mở rộng tới khuôn viên trường học. Tuy nhiên, khu vực sau đó đã được cải tạo thành sân chơi và được xây tường ngăn cách với cơ sở quân sự.

Hình ảnh đổ nát sau vụ tấn công 

Những người được thông báo về quá trình điều tra cho biết các sĩ quan thuộc United States Central Command (CENTCOM) đã xác định tọa độ mục tiêu dựa trên dữ liệu do Defense Intelligence Agency (DIA) cung cấp. Tuy nhiên, nguồn dữ liệu này được cho là đã lỗi thời và không phản ánh những thay đổi trong cấu trúc khu vực.

Điều khiến nhiều quan chức đặt câu hỏi là vì sao các dữ liệu tình báo này không được kiểm tra lại trước khi lệnh tấn công được ban hành. Hiện Pentagon chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin do báo chí đăng tải, cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra.

Phát biểu gây tranh cãi từ Nhà Trắng

Trước đó vào ngày 11/3, phát biểu trước báo giới Tổng thống Donald Trump cho biết ông chưa nắm rõ các thông tin liên quan đến nghi vấn sai sót trong vụ không kích.

Ông từng khẳng định Iran phải chịu trách nhiệm cho vụ việc, cho rằng Tehran đã thực hiện cuộc tấn công bằng các loại vũ khí không chính xác.

Trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói rằng Iran “không có độ chính xác trong các loại vũ khí của mình” và cho rằng chính Tehran đứng sau vụ việc.

Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao ông là quan chức duy nhất trong chính quyền đưa ra nhận định này, ông Trump thừa nhận: “Bởi vì tôi thực sự không biết đủ về chuyện này”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ còn cho rằng Iran đang sở hữu tên lửa Tomahawk, dù các chuyên gia quân sự cho biết loại vũ khí này hiện chủ yếu do quân đội Mỹ sử dụng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang

Vụ việc xảy ra đúng thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Iran, khiến khu vực Trung Đông rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới.

Trong những ngày gần đây, các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa liên tiếp được ghi nhận tại nhiều khu vực chiến lược. Các tuyến hàng hải quan trọng như eo biển Hormuz và Biển Đỏ cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, khi nguy cơ xung đột lan rộng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giới quan sát quốc tế cảnh báo nếu các bên tiếp tục leo thang quân sự, Trung Đông có thể đối mặt với một giai đoạn bất ổn nghiêm trọng hơn, kéo theo những tác động lớn tới an ninh khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)