Sau cái chết của nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại Irkutsk thuộc Nga, các biện pháp phòng ngừa được tăng cường, nhưng nhiều cư dân cho biết cuộc sống thành phố vẫn diễn ra bình thường và họ không quá lo ngại.

Thông tin một nữ kỹ thuật viên tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk tử vong sau khi được cho là vô tình làm vỡ ống nghiệm chứa vi khuẩn Yersinia pestis đã thu hút sự chú ý quốc tế. Tuy nhiên, tại thành phố Siberia này, nhiều người dân cho biết sinh hoạt hầu như không thay đổi.

07-1791347497-cuoc-song-tai-thanh-pho-irkutsk-ra-sao-sau-nghi-van-ro-ri-vi-khuan-dich-hach
Dalia Shipilova, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk. Ảnh: ynetnews.

Ngày 6/10, giới chức Nga gửi báo cáo tới Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khẳng định chưa ghi nhận ca dịch hạch nào tại Irkutsk sau trường hợp nữ kỹ thuật viên qua đời.

Theo truyền thông Nga, Dalia Shipilova, 28 tuổi, làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk. Ngày 29/9, cô được đưa tới một bệnh viện ở Shelekhov trong tình trạng viêm phổi nặng.

Shipilova được cho là đã nói với nhân viên y tế rằng cô vô tình làm vỡ một ống nghiệm chứa vi khuẩn Yersinia pestis trong lúc lấy mẫu tại viện nghiên cứu ngày 25/9. Cô phải thở máy trước khi qua đời hai ngày sau đó.

Các cơ quan y tế Nga tiến hành truy vết và xét nghiệm những người từng tiếp xúc với Shipilova nhưng không phát hiện trường hợp nào dương tính với các mầm bệnh nguy hiểm. Vi khuẩn dịch hạch cũng không được tìm thấy trong cơ thể nữ kỹ thuật viên và không có biện pháp đặc biệt nào được áp dụng.

Bệnh viện tăng biện pháp phòng ngừa

CNN ngày 6/10 đưa tin một bệnh viện phụ sản địa phương yêu cầu bệnh nhân kiểm tra sức khỏe toàn diện và trả lời bảng hỏi về các triệu chứng đáng ngờ liên quan đến “bệnh dịch hạch” cùng những bệnh truyền nhiễm khác.

Ulyana Gavryunina, một blogger 29 tuổi đến từ Angarsk, cho biết cô phải chuyển tới bệnh viện phụ sản ở tuần thai thứ 40 sau khi các quy định cách ly mới được áp dụng. Điều này đồng nghĩa chồng cô không thể ở bên trong quá trình sinh con.

Khi tới Trung tâm Chăm sóc sản phụ Thành phố Irkutsk theo lịch hẹn, mẹ của Gavryunina, người thường đi cùng cô trong các buổi khám, cũng không được vào bên trong.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu cô thè lưỡi, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và hoàn thành hai bảng hỏi. Một bảng có tiêu đề “Bảng kiểm tra nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm - dịch hạch”, trong đó liệt kê những triệu chứng như sốt cao và đau ngực.

Gavryunina cho biết nhân viên bệnh viện không trực tiếp nhắc tới bệnh dịch hạch mà chỉ nói về một “loại virus mới” chưa xác định, đồng thời giải thích rằng các biện pháp phòng ngừa được tăng cường nhằm bảo vệ trẻ sơ sinh.

Theo cô, không khí bên trong bệnh viện vẫn khá yên tĩnh và không khác thường ngày, ngoại trừ việc mọi người đều đeo khẩu trang. Điều khiến cô buồn nhất là chồng không được ở bên khi chuyển dạ dù đã thực hiện thêm các xét nghiệm y tế.

Người dân không quá lo ngại

07-1791347440-cuoc-song-tai-thanh-pho-irkutsk-ra-sao-sau-nghi-van-ro-ri-vi-khuan-dich-hach
Một gốc phố Shelekhov, vùng Irkutsk của Nga. Ảnh Reuters.

Một cư dân địa phương tên Ekaterina cho biết cuộc sống tại đây vẫn diễn ra bình thường. Dù một số người quen của cô có phần hoảng sợ, đường phố Irkutsk gần như không có thay đổi đáng kể.

Một người đàn ông tại thành phố nói với AFP rằng nếu tình hình thực sự nghiêm trọng, nhà chức trách có thể đã đóng cửa mọi thứ. Một cư dân khác cho biết ông khuyên cha mẹ tăng cường các biện pháp phòng ngừa như rửa tay, nhưng bản thân không xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng.

Dù vậy, trên các nhóm Telegram địa phương, một số người bày tỏ nghi ngờ về mức độ minh bạch của thông tin, nhất là sau khi các bệnh viện áp dụng thêm những biện pháp hạn chế.

Một số ý kiến đặt câu hỏi về nguyên nhân cái chết của Shipilova, trong khi có người cho rằng cô không tử vong vì bệnh dịch hạch. Thống đốc vùng Irkutsk cũng cho biết cơ quan y tế không tìm thấy bằng chứng cho thấy nữ kỹ thuật viên qua đời vì căn bệnh này.

WHO cho biết dịch hạch thể phổi có thể gây tử vong nếu không được điều trị sớm, song đại diện tổ chức này đánh giá nguy cơ từ sự việc tại Irkutsk ở mức “từ trung bình đến thấp”.

Nga và Mỹ đề cập khả năng hỗ trợ

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Nga nếu cần thiết, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio kêu gọi Moscow cần minh bạch. Ông Trump ngày 6/10 cho biết sẽ sớm trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về những thông tin liên quan.

Một cư dân Irkutsk phản ứng trước đề nghị hỗ trợ của Mỹ rằng thành phố có thể tự xử lý tình hình.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đang theo dõi sát các báo cáo về trường hợp nghi nhiễm dịch hạch tại Nga, đồng thời nhận định chưa có dấu hiệu cho thấy nguy cơ đe dọa trên diện rộng đối với Mỹ.

Điện Kremlin cho biết hoan nghênh đề nghị hỗ trợ của Tổng thống Trump, nhưng người phát ngôn Dmitry Peskov bác bỏ nhận định rằng đây là một “vấn đề lớn đối với Nga”. Ông không cung cấp thêm thông tin về trường hợp nghi nhiễm dịch hạch thể phổi và nhấn mạnh các thông tin liên quan nên được cung cấp từ Rospotrebnadzor.

Cơ quan này tuyên bố Nga sẵn sàng hỗ trợ Mỹ ứng phó với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm, đồng thời đề nghị cung cấp chuyên gia, thiết bị phòng thí nghiệm cùng các công cụ chẩn đoán và phòng ngừa.

Rospotrebnadzor cũng đề cập tình hình dịch sởi tại một số bang của Mỹ và các trường hợp dịch hạch được ghi nhận tại nước này.

Trong khi đó, giới chức Nga tiếp tục khẳng định tình hình dịch tễ tại Irkutsk vẫn ổn định.

Bà Elena Sofyina, Phó Thị trưởng phụ trách Khối Quản lý Xã hội huyện Shelekhovsky, cho biết địa phương không cần sự hỗ trợ từ Mỹ. Theo bà, tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, với Rospotrebnadzor, lực lượng chuyên trách cấp vùng và chính quyền Shelekhovsky phối hợp thực hiện các biện pháp theo quy trình.

QT (SHTT)