Thế giới
12/03/2026 09:25Đấu khẩu tại Liên Hợp Quốc vì nghị quyết yêu cầu Iran dừng tấn công Vùng Vịnh

Với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, nghị quyết mới này đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt, buộc Cộng hòa Hồi giáo Iran phải “ngay lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Jordan”. Bên cạnh đó, văn bản còn mạnh mẽ “lên án mọi hành động hoặc đe dọa của Iran nhằm đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz”. Đây vốn là tuyến đường biển then chốt mà Iran từng cảnh báo sẽ nổ súng vào bất kỳ tàu thuyền nào qua lại nếu không được sự cho phép.
Đại sứ Bahrain tại LHQ, ông Jamal Fares Alrowaiei, đại diện quốc gia đề xuất nghị quyết với sự bảo trợ của 135 nước, nhấn mạnh rằng an ninh Vùng Vịnh là bài toán sống còn của thế giới. Ông khẳng định: “Việc bảo đảm an ninh cho khu vực này không chỉ là vấn đề khu vực, mà là trách nhiệm quốc tế chung, gắn chặt với sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng”. Trong khi Mỹ lên tiếng ủng hộ và coi đây là sự lên án rộng rãi của quốc tế đối với Tehran, thì Nga và Trung Quốc đã chọn giải pháp bỏ phiếu trắng. Hai nước này bày tỏ sự không hài lòng khi nội dung nghị quyết hoàn toàn lờ đi các hành động thù địch từ phía Mỹ và Israel đối với Iran.
Về phía Tehran, phản ứng đưa ra là vô cùng gay gắt. Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani thẳng thừng cáo buộc đây là “sự lạm dụng thẩm quyền của Hội đồng Bảo an”. Ông Iravani nhấn mạnh sự phẫn nộ của Iran: “Xin nói rõ, nghị quyết này là một sự bất công rõ ràng đối với đất nước tôi. Quyết định này phớt lờ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng hiện nay. Cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi bắt đầu bằng vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao cùng các quan chức, khiến hàng nghìn người thiệt mạng”.
Thực tế, chuỗi xung đột này bắt nguồn từ việc Mỹ và Israel phá hủy nhiều mục tiêu quân sự và khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng nhiều nhân vật cấp cao của Iran thiệt mạng. Iran khẳng định việc tấn công các quốc gia láng giềng hay phong tỏa eo biển Hormuz chỉ là hành động đáp trả, và họ sẽ chỉ dừng lại khi Mỹ và Israel ngừng các đợt tập kích. Dù trước đó Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian từng tuyên bố sẽ ngừng tấn công các nước Vùng Vịnh với điều kiện lãnh thổ của họ không bị lợi dụng để chống lại Iran, nhưng trên thực tế, các cuộc tấn công vẫn diễn ra.