Nhà chức trách Hàn Quốc bắt một nghiên cứu sinh bị nghi nhiều lần điều khiển UAV bay sang lãnh thổ Triều Tiên.

Ngày 26/2, nghi phạm họ Oh, ngoài 30 tuổi, bị bắt theo lệnh của Tòa án Quận Seoul do lo ngại có thể bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Oh là một trong 7 người đang bị điều tra về các chuyến bay thiết bị không người lái vượt biên giới liên Triều.

Kết quả điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát cho thấy Oh bị cho là đã 4 lần điều khiển UAV xuất phát từ Incheon, bay qua khu vực Kaesong và Pyeongsan thuộc lãnh thổ Triều Tiên, trước khi dự kiến quay lại Paju, tỉnh Gyeonggi. Giới chức nhận định nghi phạm giữ vai trò chủ chốt trong nhóm và là người đầu tiên bị bắt.

Các mảnh vỡ của một UAV nằm trên mặt đất tại khu vực Muksan-ri, quận Kaepung, thành phố Kaesong, Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Tại cơ quan điều tra, Oh khai mục đích sử dụng dữ liệu thu thập từ UAV cho nghiên cứu và hoạt động kinh doanh cá nhân. Tuy nhiên, nhà chức trách cho rằng các chuyến bay này đã khiến Bình Nhưỡng lên án Seoul, góp phần làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tháng 1, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc hai lần phóng UAV qua biên giới vào tháng 9/2025 và đầu năm nay. Các thiết bị bị bắn hạ, mảnh vỡ được phát hiện gần Kaesong.

Oh hiện đối mặt cáo buộc hỗ trợ đối phương cùng các vi phạm Luật An toàn Hàng không và Luật Bảo vệ căn cứ, cơ sở quân sự của Hàn Quốc.

Phản ứng về các sự cố UAV, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, từng kêu gọi Seoul điều tra và đưa ra giải thích chi tiết, đồng thời cảnh báo mọi hành động khiêu khích có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Quan hệ liên Triều những năm gần đây tiếp tục căng thẳng sau giai đoạn đối thoại hiếm hoi. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhiều lần đề cập khả năng thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm khôi phục kênh liên lạc với Bình Nhưỡng.

HL (SHTT)