Thế giới
07/10/2026 09:19Hàn Quốc cho rằng Ukraine xin lỗi chưa đáp ứng kỳ vọng vụ hai binh sĩ Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 6/10 xác nhận Ukraine đã xin lỗi về việc công khai thông tin liên quan đến quá trình bàn giao hai binh sĩ Triều Tiên, song mức độ xin lỗi chưa đáp ứng kỳ vọng của Seoul.
Phát biểu tại phiên điều trần trước quốc hội, ông Cho cho biết đã nhiều lần trao đổi với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha về vấn đề này. Theo ông, người đồng cấp Ukraine bày tỏ sự khó khăn trước tình hình và gửi lời xin lỗi, nhưng Seoul vẫn cho rằng phản hồi này chưa đủ.
"Tôi đã liên tục trao đổi với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha về vấn đề này và ông ấy đã bày tỏ sự khó khăn về tình hình. Ông ấy cũng gửi lời xin lỗi, nhưng mức độ này khác với những gì chúng tôi kỳ vọng", ông Cho nói.
Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết Seoul đang cân nhắc những biện pháp cứng rắn hơn, trong đó có khả năng triệu hồi Đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine Park Hee-chang về nước.
Ông Cho đồng thời nhấn mạnh hai nước ngay từ đầu đã thống nhất giữ kín thông tin về việc bàn giao hai binh sĩ Triều Tiên nhằm bảo vệ họ và gia đình. Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc, chính phía Ukraine là bên đề xuất duy trì tính bảo mật của vụ việc.
Khi được hỏi về lý do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai thông tin bàn giao, ông Cho nhận định nhà lãnh đạo Ukraine có thể muốn chứng minh với Liên Hợp Quốc rằng Ukraine đã hành xử đúng mực.
Đến nay, giới chức Ukraine chưa đưa ra phản hồi chính thức về những thông tin được phía Hàn Quốc nêu.
Tranh cãi bắt đầu sau khi Tổng thống Zelensky ngày 23/9 tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Ukraine đã bàn giao hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt giữ tại khu vực biên giới Kursk của Nga cho Hàn Quốc.
Việc công khai thông tin khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung không hài lòng. Seoul cho rằng Kiev đã vi phạm thỏa thuận bảo mật được hai bên thống nhất liên quan đến quá trình bàn giao.
Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, việc Ukraine phủ nhận tồn tại thỏa thuận giữ bí mật về vụ chuyển giao đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin giữa hai chính phủ, đồng thời tạo tác động tiêu cực đối với quan hệ song phương.
Những diễn biến mới cho thấy bất đồng giữa Seoul và Kiev xoay quanh việc bàn giao hai binh sĩ Triều Tiên vẫn chưa được giải quyết, dù phía Ukraine đã gửi lời xin lỗi.
QT (SHTT)