Trong một động thái nhằm cứu vãn quan hệ liên triều, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chính thức bày tỏ sự hối tiếc về các vụ máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những hành vi "liều lĩnh" của một nhóm cá nhân đã gây ra những va chạm quân sự không đáng có, đẩy bóng đen căng thẳng bao trùm lên bán đảo Triều Tiên suốt nhiều tháng qua.
06-1775462383-han-quoc-no-luc-ha-nhiet-cang-thang-tong-thong-lee-jae-myung-truc-tiep-len-tieng-ve-vu-uav-xam-nhap-trieu-tien
Tổng thống Hàn Quốc phát biểu tại cuộc họp ngày 6-4. Ảnh: Yonhap.

Tại cuộc họp nội các diễn ra ngày 6/4, Tổng thống Lee Jae-myung đã trực tiếp đề cập đến việc cơ quan công tố vừa truy tố ba cá nhân liên quan đến các chuyến bay không người lái trái phép vào lãnh thổ Triều Tiên. Nhóm này bao gồm một nghiên cứu sinh ngoài 30 tuổi, một nhân viên thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia và một sĩ quan quân đội. 

Theo điều tra, các đối tượng này bị cáo buộc đã điều khiển UAV xâm nhập không phận phương Bắc trong giai đoạn từ tháng 9/2025 đến tháng 1 năm nay.

"Đây hoàn toàn không phải là chủ trương của chính phủ," Tổng thống Lee khẳng định một cách dứt khoát. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn bày tỏ sự lấy làm tiếc đối với phía Bình Nhưỡng trước những hệ lụy từ hành vi tự ý này. 

Đây được xem là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, nhà lãnh đạo Hàn Quốc có phát ngôn trực tiếp và mềm mỏng như vậy hướng về phía Triều Tiên liên quan đến vấn đề UAV. Ông nhấn mạnh rằng mọi hành động mang tính khiêu khích, dù với bất kỳ lý do gì, cũng là "không thể chấp nhận được" và cần phải được xử lý hết sức thận trọng vì lợi ích quốc gia.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục đưa ra những cảnh báo đanh thép. Trước đó, phía Triều Tiên đã cáo buộc UAV từ Hàn Quốc xâm nhập lãnh thổ vào tháng 9/2025 và gần nhất là ngày 4/1, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền nghiêm trọng. 

Chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un thậm chí đã đe dọa về một cuộc "đáp trả khủng khiếp" nếu sự việc còn tái diễn, đồng thời yêu cầu Seoul phải có biện pháp ngăn chặn triệt để.

Để hiện thực hóa quyết tâm ngăn ngừa các sự cố ngoài ý muốn, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young hồi tháng 2 cho biết đang thúc đẩy việc khôi phục vùng cấm bay dọc biên giới. Đây được xem là rào cản kỹ thuật cần thiết để duy trì sự ổn định tại khu vực nhạy cảm này.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 6/2025, Tổng thống Lee Jae-myung luôn kiên trì mục tiêu nối lại đối thoại với Triều Tiên, nỗ lực xoay chuyển cục diện căng thẳng từ thời người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol. Tuy nhiên, con đường hòa giải đang đối mặt với thử thách cực đại khi tháng trước, ông Kim Jong-un đã tuyên bố Hàn Quốc là "quốc gia thù địch nhất". 

Tuyên bố "lấy làm tiếc" ngày hôm nay của ông Lee được kỳ vọng sẽ là một tín hiệu hòa hoãn, cho thấy thiện chí của Seoul trong việc kiểm soát những thành phần cực đoan và giữ gìn hòa bình trên bán đảo.

QT (SHTT)