Lầu Năm Góc vừa quyết định triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông trên ba chiến hạm, theo truyền thông Mỹ.
21-1774064386-hang-nghin-quan-my-co-the-sap-duoc-trien-khai-toi-gan-iran
Ảnh: Reuters

Tâm điểm của đợt điều quân rầm rộ này là Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Boxer, mang theo Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 11 (11th MEU) với khoảng 4.500 quân. Tàu đổ bộ tấn công USS Boxer đã rời California, bắt đầu hành trình kéo dài 3-4 tuần băng qua Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để di chuyển tới Trung Đông.

Sự xuất hiện của đơn vị MEU thứ hai chỉ trong vòng một tuần cho thấy một bước ngoặt đáng kể trong chiến lược của Mỹ. Đây không đơn thuần là việc tăng cường quân số, mà là sự chuẩn bị cho khả năng tác chiến bộ binh quy mô lớn. Nhóm tác chiến này được hỗ trợ bởi phi đội tiêm kích F-35 tối tân, trực thăng Osprey, hệ thống hậu cần độc lập cùng các khí tài chuyên dụng như xe chiến đấu lội nước để đánh chiếm bờ biển.

Với khả năng tác chiến không - bộ toàn diện, MEU được xem là công cụ đa nhiệm cực kỳ linh hoạt. Một cựu quan chức quốc phòng đã mô tả đầy hình tượng về đơn vị này: "Mục đích cốt lõi của MEU là trở thành lực lượng 911 của nước Mỹ - luôn sẵn sàng hành động ngay lập tức". Giới quan sát nhận định, các binh sĩ này có thể đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch đột kích nhanh, chiếm giữ các đảo nhỏ ở Eo biển Hormuz hoặc đảo Kharg, "trái tim" xuất khẩu dầu của Iran, nhằm khai thông tuyến đường thủy vốn là cửa ngõ của 1/5 lượng dầu khí toàn cầu.

Đại tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, xác nhận các máy bay A-10 Warthog và trực thăng AH-64 Apache đang ráo riết săn lùng, tiêu diệt các tàu tấn công nhanh và máy bay không người lái tự sát của Iran tại sườn phía Nam. Ông Caine cũng thẳng thắn cho biết Mỹ đang tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran mỗi ngày. Tính đến nay, Lầu Năm Góc tuyên bố đã đánh trúng 7.000 mục tiêu nội địa, hơn 40 tàu rải mìn và 11 tàu ngầm của đối phương.

PV (SHTT)