Pakistan hài lòng khi mức thuế quan của Pakistan thấp hơn nhiều so với nước láng giềng đối thủ Ấn Độ. Trước đó, quốc gia này còn đề cử tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình vào tháng 6 như một cách xích lại gần hơn với Mỹ.

Pakistan hài lòng, đề cử ông Trump cho Nobel Hòa bình

Pakistan đã trở thành quốc gia Nam Á có mức thuế quan thấp nhất sau khi Nhà Trắng công bố mức thuế mới vào hôm 1/8.

Việc Mỹ tuyên bố giảm thuế quan của Pakistan từ 29% xuống 19% đã được hoan nghênh. Thủ tướng nước này đã bày tỏ "lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng thống (Donald) Trump" trên mạng xã hội X.

Hôm thứ Năm, Islamabad đã bãi bỏ mức thuế 5% đối với các dịch vụ kỹ thuật số nước ngoài được áp dụng một tháng trước đó, một quyết định được coi là một cử chỉ thiện chí đối với Mỹ.

Người dân địa phương cũng hài lòng khi mức thuế quan của Pakistan thấp hơn nhiều so với nước láng giềng và đối thủ Ấn Độ.

Bộ Tài chính Pakistan cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Năm rằng "Thỏa thuận này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên hợp tác kinh tế mới, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, công nghệ thông tin, tiền điện tử và các lĩnh vực khác".

Mỹ là thị trường lớn nhất cho hàng dệt may từ Pakistan, vốn đang cạnh tranh trực tiếp với Ấn Độ, Bangladesh và Việt Nam. Thông báo này được kỳ vọng sẽ là một cú hích cho ngành dệt may Pakistan, vốn chiếm gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Pakistan đã xích lại gần hơn với Mỹ dưới thời chính quyền Trump, thậm chí quốc gia này còn đề cử tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình vào tháng 6.

Ấn Độ "sốc và thất vọng", từ chối mua F-35

Trong khi đó, Ấn Độ đang đánh giá các bước tiếp theo sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, một quyết định khiến các nhà hoạch định chính sách bất ngờ.

Các quan chức ở New Delhi đã "bị sốc và thất vọng" trước thông báo áp thuế của Tổng thống Trump.

 - Ảnh 1.
Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump đã công bố mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ. Đồng thời Ấn Độ cũng phải đối mặt với lệnh trừng phạt do mua thiết bị quân sự và năng lượng của Nga.

"Ấn Độ là bạn của chúng ta, nhưng trong nhiều năm qua, chúng ta đã làm ăn rất ít với họ vì thuế quan của họ quá cao, thuộc hàng cao nhất thế giới, và họ có những rào cản thương mại phi tiền tệ khắc nghiệt và đáng ghét nhất so với bất kỳ quốc gia nào", ông Trump nói.

"Hơn nữa, họ luôn mua phần lớn thiết bị quân sự từ Nga, và là nước mua năng lượng lớn nhất của Nga, cùng với Trung Quốc", ông nói thêm.

Ấn Độ đang xem xét các bước tăng nhập khẩu từ Mỹ, xem xét mở rộng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Mỹ. Tuy nhiên, nước này không có kế hoạch mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35, bất chấp những nỗ lực liên tục nhằm mở rộng xuất khẩu quốc phòng của Mỹ.

Ấn Độ đã thông báo với Mỹ rằng họ không muốn mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Trong chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Modi hồi tháng 2, Tổng thống Trump đã đề nghị bán máy bay cho Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ muốn 2 nước cùng thiết kế và sản xuất thiết bị quốc phòng tại Ấn Độ.

Theo Minh Khôi (Nguoiduatin.vn)