-
Vàng SJC giảm không phanh, nhà đầu tư lỗ nặng 9 triệu đồng/lượng -
Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong vụ 97 người ngộ độc khi ăn bánh kem, tiệm bánh có nhiều vi phạm -
Danh sách phạt nguội camera AI ghi nhận tại Hà Nội trong hai ngày từ 12 đến 13/3, cần nộp phạt gấp -
Dự báo thời tiết 14/3/2026: Miền Bắc nhiều sương mù, Trung Bộ mưa diện rộng -
Nguồn cơn khó tin vụ người phụ nữ bị 3 người hàng xóm túm tóc, kéo lê ở TP HCM, công an đã xử lý -
Thực hư tin đồn "uống sữa hạt giảm cân gia tăng sỏi mật" gây hoang mang dư luận -
Cần Thơ: Triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tại các điểm du lịch đông người -
Giá xăng dầu hôm nay 14/3: Quỹ bình ổn xả mạnh, thị trường trong nước bất ngờ "đứng giá" -
Cuba và Mỹ nỗ lực tìm tiếng nói chung qua đối thoại -
FBI treo thưởng 1 triệu USD, ráo riết truy quét tội phạm gốc Việt lọt danh sách 10 kẻ bị truy nã gắt gao nhất
Thế giới
01/08/2025 08:15Mỹ áp thuế hàng loạt từ 10%-41% với các nước
Trong bản danh sách được Nhà Trắng chia sẻ, các nước bị áp thuế 10% bao gồm Anh và Brazil. Nước bị áp thuế 41% là Syria. Ngoài ra, mức thuế cơ bản 10% được áp dụng cho các nước không có thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Một quan chức cấp cao Washington cho biết nếu Mỹ có thặng dư thương mại với một nước, mức thuế sẽ là 10%. Các nước có mức thâm hụt thương mại nhỏ sẽ bị áp thuế 15%.

Đối với nước láng giềng Canada, Nhà Trắng giải thích lý do tăng thuế quan: “Canada đã không hợp tác trong việc ngăn chặn làn sóng fentanyl và các loại ma túy bất hợp pháp khác. Họ trả đũa Mỹ vì những hành động của Tổng thống Donald Trump nhằm giải quyết mối đe dọa này. Tổng thống Donald Trump thấy cần thiết phải tăng thuế quan đối với Canada từ 25% lên 35% để giải quyết hiệu quả tình trạng khẩn cấp hiện tại”.
Mức thuế mới dành cho Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8.
Về động thái thuế quan mới kể trên, một số thẩm phán Mỹ lập luận rằng Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền của mình.
Trong khi đó, số liệu cho thấy phản ứng của các công ty trước thuế quan của Mỹ. Khi mùa báo cáo thu nhập quý II/2025 đang đến gần, các công ty đã báo cáo khoản lỗ gộp từ 10,8-12 tỉ USD từ ngày 16 đến ngày 30-7 cho cả năm.
Các ngành ô tô, hàng không vũ trụ và dược phẩm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 31-7 cho thấy giá đồ nội thất gia đình và thiết bị gia dụng đã tăng 1,3% trong tháng 6, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3-2022, sau khi tăng 0,6% trong tháng 5 vừa qua.
Giá mặt hàng giải trí và xe cộ tăng vọt 0,9%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2-2024, sau khi không đổi trong tháng 5.
Giá quần áo và giày dép tăng 0,4%.
Trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm nay, lạm phát cơ bản đã tăng 2,8% sau khi tăng cùng biên độ trong tháng 5.
- Vàng SJC giảm không phanh, nhà đầu tư lỗ nặng 9 triệu đồng/lượng (10:13)
- 2 con giáp U30 phát tài phát lộc, trở nên giàu có trong năm 2026 (10:12)
- Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong vụ 97 người ngộ độc khi ăn bánh kem, tiệm bánh có nhiều vi phạm (10:01)
- Iran "bật đèn xanh" cho tàu Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz (10:00)
- Danh sách phạt nguội camera AI ghi nhận tại Hà Nội trong hai ngày từ 12 đến 13/3, cần nộp phạt gấp (31 phút trước)
- Mai Phương Thúy tận hưởng cuộc sống khác lạ sau gần 2 thập kỷ đăng quang (34 phút trước)
- Giá xe Hyundai mới nhất tháng 3/2026: Grand i10 từ 360 triệu, Accent khởi điểm 439 triệu đồng (42 phút trước)
- Từ chối món quà 600 triệu của bố mẹ vợ, người con rể đứng trước lựa chọn khó khăn (59 phút trước)
- Dự báo thời tiết 14/3/2026: Miền Bắc nhiều sương mù, Trung Bộ mưa diện rộng (1 giờ trước)
- MU chốt danh sách 5 cầu thủ dưới thời Ten Hag sắp phải ra đi (1 giờ trước)