Thế giới
14/03/2026 10:00Iran "bật đèn xanh" cho tàu Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz
Căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thế giới, đã lên đến đỉnh điểm sau khi Iran tuyên bố phong tỏa khu vực này. Quyết định đóng cửa được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công hôm 28/2, gây ra cú sốc lớn cho kinh tế toàn cầu và khiến giá dầu tăng nhanh.
Tuy nhiên, Đại sứ Iran tại Ấn Độ, ông Mohammad Fathali, vừa xác nhận Tehran sẽ cung cấp một hành lang an toàn cho các tàu treo cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz. Trả lời câu hỏi của các phóng viên về khả năng này, ông Fathali khẳng định: “Có, bởi vì Ấn Độ là bạn của chúng tôi. Các bạn sẽ thấy điều này trong vòng 2 hoặc 3 giờ tới”.
Động thái này được xem là kết quả của những nỗ lực đàm phán ráo riết từ phía New Delhi nhằm bảo đảm an toàn cho 8 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang bị kẹt lại. Hiện có tổng cộng 28 tàu mang cờ Ấn Độ đang hiện diện trong khu vực.
Giải thích về sự ưu ái đặc biệt này, Đại sứ Fathali nhấn mạnh vào mối quan hệ gắn bó: “Chúng tôi tin rằng Iran và Ấn Độ có những lợi ích chung trong khu vực. Chính vì lý do này mà chính phủ Ấn Độ đang giúp đỡ chúng tôi, và đổi lại chúng tôi cũng phải giúp chính phủ Ấn Độ, vì chúng ta gắn kết với nhau bởi những niềm tin chung và lợi ích chung”.
Sự nhượng bộ này diễn ra trong bối cảnh Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng “đòn bẩy phong tỏa” để gây sức ép. Trong khi đó, Mỹ liên tục thực hiện các cuộc không kích vào đội tàu rải thủy lôi của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đưa ra lời cảnh báo rằng Washington sẽ giáng trả “mạnh gấp 20 lần” nếu Tehran quyết tâm chặn đứng dòng chảy năng lượng toàn cầu.