Các quan chức cấp cao Iran tuyên bố một phần đáng kể sức mạnh quân sự của quốc gia này vẫn chưa được tung ra.
25-1777104756-iran-tuyen-bo-con-luong-lon-ten-lua-chua-dung-my-dieu-dong-15000-quan-va-200-may-bay
Tàu sân bay USS George H.W. Bush (Ảnh: CENTCOM)

Động thái này diễn ra ngay khi Mỹ thực hiện bước đi quân sự hiếm hoi: triển khai đồng thời ba tàu sân bay đến khu vực để tăng cường hỏa lực.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, cho biết ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã đạt đến mức độ tự chủ đáng kinh ngạc sau hơn 25 năm đầu tư trọng điểm. Ông tuyên bố Iran hiện có khả năng sản xuất hơn 1.000 loại vũ khí khác nhau với dây chuyền sản xuất hoàn toàn nội địa. Đáng chú ý, mạng lưới sản xuất này không chỉ tập trung tại một điểm mà trải dài khắp cả nước với sự hợp tác của khoảng 9.000 công ty. Theo ông Talaei-Nik, sự phân tán và tự chủ này đảm bảo rằng: "Ngay cả khi một số cơ sở bị hư hại, quá trình sản xuất và hỗ trợ vẫn tiếp tục trên khắp đất nước".

Bên cạnh năng lực sản xuất, Tehran cũng khẳng định ưu thế chiến lược tại eo biển Hormuz, cửa ngõ huyết mạch của năng lượng toàn cầu. Iran đã thực hiện các biện pháp phong tỏa tại đây để đáp trả việc Mỹ bao vây các cảng biển của mình. Chuẩn tướng Talaei-Nik nhấn mạnh rằng việc kiểm soát chặt chẽ eo biển này đã trở thành một "đòn bẩy" hiệu quả, từng nhiều lần buộc các lực lượng đối phương phải rút lui ở vịnh Oman. Ông khẳng định lực lượng vũ trang Iran vẫn duy trì được ưu thế trên không phận và luôn ở trạng thái đáp trả cao nhất khi các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel vẫn chưa kết thúc.

Trong khi đó, phó Tổng thống Iran Esmail Saghab Esfahani nhận định rằng những áp lực quân sự từ phía Washington đã không mang lại kết quả như mong đợi. Ông cho rằng Mỹ đang rơi vào thế bế tắc sau khi thất bại trong việc nhanh chóng kết thúc các hoạt động quân sự. 

Phía Mỹ cũng không hề tỏ ra kém cạnh khi Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) xác nhận sự hiện diện của ba tàu sân bay là USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford và USS George H.W. Bush tại khu vực. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên Mỹ huy động cùng lúc 15.000 binh sĩ và hơn 200 máy bay chiến đấu tập trung tại Trung Đông. Các nguồn tin từ Washington còn tiết lộ rằng một kế hoạch tấn công mới vào các mục tiêu của Iran tại eo biển Hormuz đã được chuẩn bị, sẵn sàng kích hoạt nếu thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ. 

PV (SHTT)